Ra mắt tiểu thuyết nổi tiếng viết về phụ nữ

ANTD.VN - “Nét duyên góa bụa”, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng viết về phụ nữ thế kỷ 20 của nhà văn Alice Ferney (Pháp), vừa được NXB Hội Nhà văn phát hành. 

Tác phẩm đã được đạo diễn người Pháp gốc Việt, Trần Anh Hùng chuyển thể thành phim với tên gọi “Vĩnh cửu”. Chỉ gói gọn trong hơn 100 trang, với “Nét duyên góa bụa”, Alice Ferney đã dày công miêu tả về phụ nữ những năm đầu thế kỷ 20. Ở khoảng thời gian này, các cô gái lao vào tình yêu, sinh con và đối mặt với chiến tranh.

Nhà văn đã miêu tả sự bất lực của họ trước cái chết của những người thân yêu và sau đó chết đi trong đau đớn, trong sự cô đơn của tuổi già. Với lối viết vô cùng đặc biệt, khi thì trôi chảy, dài dòng tựa như hơi thở, khi thì chính xác, thậm chí gai góc, cuốn tiểu thuyết là một lời ngợi ca cuộc sống và thiên chức làm mẹ thiêng liêng của người phụ nữ.