Ra mắt dòng xe "lưỡng cư" tốc độ cao

ANTĐ - Không chỉ đi được trên cả hai môi trường, chiếc xe còn đạt được tốc độ khá cao.

Cuối năm 2003, hãng Gibbs Sports Amphibians cho ra đời Aquada, chiếc xe “lưỡng cư” với tốc độ tối đa trên cạn là 100 dặm/h và dưới nước là 30 dặm/h. Aquada đã chứng minh rằng công nghệ sản xuất xe tốc độ cao vừa đi được trên cạn và dưới nước không còn là điều ngoài tầm với.

Tuy nhiên Aquada lại vấp phải những rào cản do không thể đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn hàng hải của Cảnh sát biển và luật an toàn giao thông đường bộ của cục quản lý phương tiện quốc gia. Chính vì thế mà hàng chục chiếc Aquada đã phải xếp xó trong gara của hãng Gibbs.

Nhưng không vì thế mà hãng này nản chí, thay vào đó Gibbs tăng gấp đôi nỗ lực, xây dựng một danh mục đầu tư của khoảng 300 bằng sáng chế và lắp ráp số xe gấp đôi so với nguyên mẫu. Trong số đó, 1000 chiếc Quadski đã sẵn sàng chinh phục thị trường với mức giá bán lẻ dự kiến là 40.000 USD.

Quadski có động cơ làm mát bằng nước Motorrad BMW K1300 175 mã lực, truyền động năm tốc độ với ly hợp tự động giúp người sử dụng kiểm soát sự chuyển đổi. 

Khả năng chuyển đổi từ địa hình nước sang đất liền và ngược lại khiến chiếc xe trở nên vô cùng thích hợp với việc cứu hộ trên biển cũng như những trường hợp khẩn cấp khác.

Trước khi thử nghiệm Quadski, một nhà báo đã có cơ hội hỏi Alan Gibbs – người sáng lập ra hãng Gibbs Sports Amphibians, lý do tại sao ông tiếp tục thúc đẩy khái niệm xe “lưỡng cư” nhanh chóng, bất chấp một thập kỷ thất bại pháp lý và quy định.

Hãy cùng chờ đón chiếc xe này có mặt trên thị trường để có thể trải nghiệm những khoảng khắc thú vị trên chiếc xe “lưỡng cư” này!