Ra mắt cuốn sách “Ngàn năm áo mũ”

ANTĐ - “Ngàn năm áo mũ” là một nghiên cứu công phu và đầy tham vọng của tác giả trẻ Trần Quang Đức (SN 1985): dựng lại bức tranh trang phục Việt Nam trong cung đình và ngoài dân gian trong khoảng 1.000 năm từ thời Lý đến thời Nguyễn  (1009-1945). 

Công trình nghiên cứu này  sẽ được công bố trước công chúng bằng buổi ra mắt cuốn sách “Ngàn năm áo mũ” vào 10h ngày 27-6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Để dựng nên bức tranh phục trang to lớn này một cách khách quan và chân thực, tác giả Trần Quang Đức đã tìm kiếm và xử lý một lượng tư liệu lớn, tìm ra tư liệu gốc chuẩn làm cơ sở, diễn dịch những tư liệu đó một cách chuẩn xác. Nhờ đó, người đọc sẽ phần nào hình dung được diện mạo lịch sử của trang phục Việt Nam qua các thời kỳ. Sách do NXB Thế giới phát hành với giá 250 nghìn đồng. 

 File: ngàn năm áo mũ.