Ra mắt công đoàn cơ sở Công an huyện Gia Lâm

ANTD.VN -Ngày 21-10, Công đoàn CATP Hà Nội phối hợp với Đảng ủy – Ban chỉ huy CAH Gia Lâm trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở CAH Gia Lâm. 

Dự Lễ công bố có Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP; Đại tá An Thanh Bình –Trưởng CAH Gia Lâm cùng đại diện lãnh đạo tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm.

Sau một thời gian triển khai, do làm tốt công tác phổ biến, quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, công nhân, lao động hợp đồng học tập nội dung các văn bản của cấp trên có chất lượng nên đã tạo chuyển biển trong tư tưởng, nhận thức, hành động về công tác công đoàn và việc thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở trong CAH Gia Lâm.

Thượng tá Ngô Quốc Chính trao quyết định thành lập Công đoàn CAH Gia Lâm cho BCH lâm thời

Qua đó, 100 % CBCS, lao động hợp đồng trong diện đã hưởng ứng nhiệt tình và tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia tổ chức Công đoàn CAH. Đồng thời, Ban vận động đã tiến hành hướng dẫn thủ tục, rà soát hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy CAH đề xuất ban chấp hành Công đoàn CATP Hà Nội xem xét kết nạp 28 đoàn viên công đoàn, thành lập Công đoàn CAH Gia Lâm và chỉ định BCH Công đoàn lâm thời gồm 3 đồng chí, trong đó Thượng tá Bùi Nam Hải, Phó Bí thư, Phó trưởng CAH làm Chủ tịch Công đoàn CAH Gia Lâm.

Đại tá An Thanh Bình, Trưởng CAH Gia Lâm trao thẻ công đoàn cho Đoàn viên Công đoàn cơ sở

Tại lễ công bố quyết định thành lập, Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội  chỉ đạo Công đoàn CAH Gia Lâm nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch trong thời gian tới. Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời cần khẩn trương ổn định, củng cố tổ chức và đi vào hoạt động thường xuyên, có nề nếp. Công đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy – Ban chỉ huy CAH tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua, giúp cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá An Thanh Bình, Trưởng CAH Gia Lâm tin tưởng với tinh thần đoàn kết và lòng nhiệt huyết của các CBCS, nhân viên sẽ đưa phong trào Công đoàn CAH ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.