Ra mắt Ban chấp hành mới Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự

ANTĐ - Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, đã ra mắt hôm nay, 21-5; qua quá trình bầu chọn công khai, dân chủ, đoàn kết cao.

Đại hội Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Phụ nữ cấp trên; góp ý Dự thảo báo cáo BCH Hội Phụ nữ và Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2011-2016...

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết

 Trong 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất vận động hội viên nâng cao trình độ, rèn luyện phấn đấu đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn trong cán bộ, hội viên, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong mỗi cán bộ, hội viên.

Ra mắt Ban chấp hành mới Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự ảnh 2Hội viên Phụ nữ đã và đang đóng góp quan trọng cho kết quả các mặt công tác

 của Phòng KTHS

 Đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra; trong đó có những chỉ tiêu vượt mức như: kết nạp đảng viên, tham gia cấp ủy, tham gia chỉ huy đội…

Nhận xét về nỗ lực, kết quả mà Hội Phụ nữ đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng chí Lê Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự đúc kết: “Trên các lĩnh vực công tác, hội viên Phụ nự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những đóng góp của hội viên Phụ nữ đã cùng toàn thể CBCD đơn vị đảm bảo ANCT, TTATXH địa bàn thành phố, tô thêm chiến công vẻ vang của đơn vị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh  hiệu Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba”.

Thượng úy Đoàn Thùy Linh, phó chủ tịch Phụ nữ CATP chúc mừng BCH mới Hội Phụ nữ Phòng KTHS

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự chúc mừng thành công của Đại hội; và khẳng định trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban chỉ huy đơn vị, Hội Phụ nữ CATP, phong trào và hoạt động của Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động; triển khai thực hiện phong trào kịp thời, hiệu quả và đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn liền với phát động tổ chức tốt các phong trào thi đua. Các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng quan tâm; phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, thực sự có vai trò quan trọng trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động công tác chuyên môn.

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội và Giám đốc CATP tặng 20 giấy khen cho các cá nhân về thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động.

Với không khí, tinh thần dân chủ, cởi mở, đoàn kết, Đại hội thống nhất cao, bầu Thượng úy Đỗ Ngọc Anh làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự, nhiệm kỳ 2016-2021.