Ra mắt Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Đại hội Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra ngày 26-12 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 250 hội viên cùng các văn nghệ sĩ Thủ đô.

Phát biểu tại đại hội, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định, đây là "mái nhà chung" thân thiết, ý nghĩa của nghệ sĩ múa Thủ đô.

Quang cảnh đại hội Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội

Quang cảnh đại hội Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội

Để hoạt động tốt hơn, thúc đẩy phát triển nghệ thuật múa Thủ đô ngày càng khởi sắc, đóng góp nhiều hơn nữa cùng Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đưa nền văn học, nghệ thuật Thủ đô phát triển xứng với vị thế, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm đề nghị hội tập trung đẩy mạnh sáng tác và quảng bá tác phẩm múa, nỗ lực phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng, giá trị cao, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó, hội phải chú trọng bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ, tăng cường công tác xã hội hóa...

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội khóa VI Nguyễn Văn Bích khẳng định, Ban Chấp hành Hội và các hội viên đã nỗ lực phấn đấu tiếp tục thực hiện đề án "Phục hồi múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội"; tổ chức điền dã, sưu tầm, thi, biểu diễn múa cổ truyền phục vụ công chúng Thủ đô và du khách.

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên

Hội cũng tổ chức thi sáng tác tác phẩm múa về đề tài Thăng Long - Hà Nội, tìm kiếm và sáng tác điệu nhảy Việt Nam lần thứ hai, phát triển tài năng múa thiếu niên, nhi đồng và bồi dưỡng tài năng trẻ...

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội tiếp tục tập hợp, cổ vũ hội viên sáng tác, biểu diễn những tác phẩm múa chất lượng phục vụ công chúng Thủ đô và lưu giữ cho thế hệ sau; tham gia có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 7 thành viên.