Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI

ANTĐ - Sáng 3-11, 74 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã ra mắt Đại hội.

Sáng 3-11, tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI đã ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng 74 đồng chí Thành ủy viên khóa XVI.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Đại hội đã tín nhiệm bầu 74 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Đây là vinh dự to lớn, thể hiện sự tin tưởng của Đại hội, của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

                           Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI ra mắt Đại hội

Thay mặt các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, mỗi đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, phát huy truyền thống văn hiến anh hùng của Thủ đô, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; kế thừa và phát triển sáng tạo những bài học của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố các khóa trước. Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI sẽ chấp hành nghiêm các quy tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng; xây dựng Ban chấp hành thực sự là tập thể vững mạnh, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, đảm đương và phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đại hội giao phó.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nói: “Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trân trọng cảm ơn và kính mong tiếp nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô; phát huy trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại”.

Cũng trong buổi sáng, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội.