Ra mắt 60 pho tượng vàng Thánh Gióng "Hào khí Thăng Long"

ANTĐ - Hai bức tượng vàng Thánh Gióng trong dự án “Hào khí Thăng Long” kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014) vừa chính thức ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào sáng 19-8.

Dự án đúc 60 bức tượng vàng Thánh Gióng do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam, Báo An ninh Thủ đô và Công ty Hữu nghị Á châu phối hợp tổ chức là một sự kiện ý nghĩa được khởi xướng nhằm hướng tới sự kiện trọng đại 60 năm Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014).

Sáng 19-8, đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, lễ ra mắt tượng vàng Thánh Gióng đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tham dự lễ ra mắt, Nhà sử học Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định: “Từ nhiều năm nay, hình tượng Thánh Gióng - một biểu tượng ăn sâu và tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam thôi thúc, đóng góp vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thông qua bức tượng Thánh Gióng được đúc hết sức tinh tế và dụng công, chúng tôi cũng mong muốn được đóng góp một phần vào việc “tu bổ” những sản phẩm văn hóa, khi trong những ngày gần đây, chúng ta nghe rất nhiều về câu chuyện vật thể lạ, những con sư tử đá ngoại lai đang xâm nhập vào đời sống văn hóa của chúng ta”. 

Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại lễ ra mắt

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng biên tập báo An ninh Thủ đô (giữa), Nhà sử học Dương Trung Quốc và ông Tạ Anh Quân - tác giả dự án, giới thiệu tượng vàng Thánh Gióng trước báo giới

Tượng Thánh Gióng là tác phẩm nghệ thuật lớn về điêu khắc của thế kỷ 21, mang trong mình hồn thiêng sông núi, biểu tượng sức mạnh dân tộc, giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh, là biểu tượng cao đẹp của yêu chuộng Hòa bình. Tượng vàng Thánh Gióng được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, chất liệu đồng nguyên chất mạ vàng, có chiều cao thân tượng 0,8m; trọng lượng khoảng 60kg, dựa trên nguyên mẫu Tượng đài Thánh Gióng tại Sóc Sơn, Hà Nội do tác giả - nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thực hiện.

 

Ca sỹ Trần Lập cũng đã trở thành chủ nhân của một bức tượng vàng Thánh Gióng


Tại buổi lễ diễn ra lễ ký kết giữa đại diện BTC và các đơn vị, cá nhân đã đăng ký nhận tượng vàng Thánh Gióng. Sau khi hoàn thành việc đúc 60 bức tượng vàng Thánh Gióng, vào ngày 27-9, nghi lễ cầu an, cầu phúc, nhập linh sẽ được tổ chức tại Đền Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội.

Lễ trao 60 bức tượng sẽ được tổ chức trang trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để bán đấu giá và được THTT trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Tại buổi lễ, BTC sẽ trao tặng 1 tượng vàng cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được dành ủng hộ giúp đỡ ngư dân biển đảo Việt Nam gặp khó khăn khi bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Tượng vàng Thánh Gióng được trưng bày trước của Nhà hát Lớn Hà Nội


Tượng vàng Thánh Gióng sẽ được trưng bày trước Nhà hát Lớn Hà Nội đến hết ngày 20-8 để các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham quan, chiêm ngưỡng.