Ra giá 125 triệu bảng cho Gareth Bale: Gà trống dọa Kền kền

ANTĐ - Sẽ không quá khi cho rằng, vụ chuyển nhượng Gareth Bale đang đi đến những hồi gay cấn nhất, kịch tính nhất khi Tottenham đưa ra một mức giá vừa để thách thức, vừa để đe doạ Real Madrid.

Bale ngày càng được Tottenham thổi giá chóng mặt

Tuần trước, báo chí Tây Ban Nha đưa tin, đội bóng Hoàng gia chấp nhận gửi tới Tottenham đề nghị trị giá 81 triệu bảng để đổi lại chữ ký của cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales. Mức giá đó cũng đã giúp Bale trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, bởi Real Madrid từng trả cho Manchester United 80 triệu bảng để giành lấy Cristiano Ronaldo cách đây 4 năm. 

Giới chuyên môn đánh giá, Tottenham sẽ “chờ đợi vài ngày” trước khi gật đầu, như một minh chứng cho thấy họ “không vì tiền“. Vấn đề là, số tiền đó đủ để Spurs tái đầu tư vào nhiều mục tiêu khác không kém chất lượng. 

Mặc dù vậy, đến giữa tuần này, đội bóng chủ sân White Hart Lane lại khiến tất cả... choáng váng trước sự bướng bỉnh xen lẫn ngạo mạn của mình. Theo đó, Chủ tịch Daniel Levy tuyên bố, nếu Real Madrid muốn giành được cầu thủ 24 tuổi, họ sẽ phải chi ra 125 triệu bảng. 

Có thể hiểu đó là lời đe doạ, bởi hy vọng của Levy là gã khổng lồ Tây Ban Nha sẽ rút lui và không bao giờ đề cập đến Bale nữa. Điều đó sẽ giúp Tottenham trở lại yên ổn và hướng tới mục tiêu đua tranh ở mùa giải tới. Levy thậm chí còn từ chối đề xuất của Real Madrid về việc các thêm cầu thủ như Angel di Maria hay Fabio Coentrao.

Thế nhưng, bình luận trên tờ The Times cho rằng, vì Levy biết Real Madrid đang rất thèm khát có Bale nên họ cũng “mở cửa” về khả năng lấy cầu thủ. Có điều, đó lại là Luka Modric - người vừa rời Tottenham năm ngoái, cộng thêm số tiền chuyển nhượng là 100 triệu bảng. Làm phép so sánh thì Real Madrid thậm chí còn mất nhiều hơn, vì mùa Hè năm ngoái, họ phải bỏ ra đến 33 triệu bảng mới giành được tiền vệ người Croatia. 

Real Madrid đã có những phản ứng đầu tiên, thể hiện sự thất vọng về thái độ của Levy và Tottenham. Giám đốc bóng đá Zinedine Zidane nói: “Khi một cầu thủ biết họ được Real Madrid quan tâm, họ sẽ rất phấn khích. Không có gì đánh giá giá trị của một cầu thủ tốt hơn việc khoác áo Real Madrid. Nếu cậu ấy thể hiện khát vọng được đến thi đấu cho Real Madrid, Tottenham nên cho phép cậu ấy nói chuyện với chúng tôi. Cơ hội để thi đấu cho Real Madrid có thể chỉ đến 1 lần trong sự nghiệp cầu thủ nên chắc chắn Bale không muốn bỏ lỡ”. 

Liệu Kền kền trắng có “sợ” lời thách thức đó hay không? Câu trả lời chưa thể chính xác vào thời điểm này, thế nên, cao trào của vở kịch sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới, thậm chí cho đến gần thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa.