Quyết truy sát nạn nhân để cướp

ANTĐ - Đến đoạn đường vắng, Vũ Văn Giỏi vỗ vào đùi đồng bọn làm ám hiệu. Người “xe ôm” dừng lại cũng là lúc bị một mũi dao đâm vào mạng sườn, nhưng nhờ sự may mắn, nạn nhân đã thoát chết.

Hai bị cáo lúc nghe tòa tuyên án

Chiều 30-9, Vũ Văn Giỏi (SN 1993) và Nguyễn Văn Khỏe (SN 1991), cùng trú ở thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội bị tòa án Hà Nội đưa ra xét xử cùng lúc về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Khoảng 22h45 ngày 7-8-2011, Giỏi và Khỏe tìm đến khu vực siêu thị Coop Mart ở quận Hà Đông. Quan sát thấy ông Nguyễn Tài Hân (SN 1957, trú ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông) đang ngồi đợi khách trên chiếc xe máy Dream, BKS: 30Y1-0043 vẫn còn khá mới, hai đối tượng liền “hạ quyết tâm” cướp tài sản của người đàn ông này. Ngã giá 30.000 đồng, Giỏi và Khỏe bảo ông Hân chở về khu vực cầu Ngòi, cùng quận Hà Đông. Tới đoạn đường vắng thuộc tổ 5, phường La Khê, Giỏi vòng tay ra phía sau vỗ vào đùi Khỏe ra hiệu thời cơ “hành sự” đã đến. Cùng lúc, Giỏi bảo ông Hân dừng xe vì đã đến khu trọ của bọn chúng. Từ từ giảm ga, rồi cho xe máy đỗ  lại, người lái “xe ôm” bất ngờ bị một trong hai tên cướp ngồi sau đâm một nhát vào mạng sườn bên phải. 

Quá bàng hoàng trước hành vi vô cùng manh động của 2 tên cướp, nhưng ông Hân vẫn kịp phản xạ nhảy ra khỏi xe máy bỏ chạy và tri hô. Khỏe và Giỏi tiếp tục đuổi theo truy sát và “bồi” thêm 3 nhát dao nữa vào tay, vào ngực ông Hân. May cho nạn nhân bọn chúng đã phải dừng lại vì có ánh đèn và người dân ập đến. Tên Khỏe vội vã chạy lại chỗ chiếc xe máy của ông Hân đang đổ kềnh dựng lên phóng đi, song đâm phải ngõ cụt. Để không bị bắt giữ quả tang, đối tượng sau đó đã bỏ lại tài sản vừa cướp và bơi qua sông trốn chạy. Tên Giỏi cũng cuống cuồng vứt bỏ lại đôi dép, hung khí chạy bộ qua cầu La Khê thoát thân. Trước sự truy xét gắt gao hung thủ vụ cướp táo tợn này của lực lượng công an, ngày 24-12-2011, Nguyễn Văn Khỏe buộc phải ra đầu thú. Cùng ngày, đồng bọn của đối tượng cũng bị bắt giữ khẩn cấp. Về phía nạn nhân, nhờ người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên ông Hân giữ được mạng sống, nhưng đã tổn hại 70% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử 2 bị cáo, thêm một lần nữa nội dung và các tình tiết của vụ án được thẩm tra kỹ càng với diễn biến nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Vũ Văn Giỏi, Nguyễn Văn Khỏe cùng mức án 15 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, mỗi bị cáo phải nhận 18 năm tù giam.