Quyết tâm cao, lập thành tích ngay đầu năm mới

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo CATP tại hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thị xã Sơn Tây, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, hôm qua 12-1.

Quyết tâm cao, lập thành tích ngay đầu năm mới ảnh 1Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân của Phòng Tổ chức cán bộ

Dự hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Phòng Tổ chức cán bộ, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những nỗ lực, kết quả đơn vị đạt được trong năm 2015, trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo động viên cán bộ chiến sỹ, xây dựng đoàn kết nội bộ…

Đồng chí Phó Giám đốc cũng ghi nhận, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; triển khai đồng bộ mô hình cơ quan CSĐT thuộc 30 công an quận, huyện, thị xã; tập trung tăng cường biên chế cho các lực lượng mũi nhọn… Gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đảm bảo thực hiện thành công chương trình công tác năm 2016 với quyết tâm, hiệu quả cao nhất.

Dự hội nghị tại Công an thị xã Sơn Tây, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã đánh giá cao những kết quả Công an thị xã Sơn Tây đạt được, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều kết quả công tác vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Cùng với đó, Công an thị xã Sơn Tây đã chủ động triển khai và tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở có những giải pháp quyết liệt đảm bảo TTGT-ĐT, đáp ứng tốt các tiêu chí Năm trật tự văn minh đô thị 2016.

Cơ bản đồng tình với chương trình công tác năm 2016 của Công an thị xã Sơn Tây, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đề nghị Công an thị xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo, chương trình công tác của CATP; tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp giữ gìn TTGT-ĐT; tăng cường rà soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm môi trường, nhất là hành vi khai thác cát trái phép.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đề nghị lực lượng Công an thị xã Sơn Tây nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, cải cách hành chính, gắn bó mật thiết với nhân dân để xây dựng thế trận giữ gìn ANTT bền vững.

Dự hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP đánh giá cao sự chủ động và những biện pháp mà 2 đơn vị triển khai trong năm công tác 2015. Đồng chí Phó Giám đốc ghi nhận những cố gắng, chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của từng CBCS lực lượng CSGT, CS QLHC về TTXH; thông qua công việc hàng ngày để nâng cao hình ảnh, tinh thần người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2016 tiếp tục được Ủy ban ATGT quốc gia chọn là Năm an toàn giao thông. Từ đó, yêu cầu nhiệm vụ đối với CBCS Phòng CSGT là phải đảm bảo thông suốt hoạt động đi lại của nhân dân; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức giao thông; xây dựng và thực hiện hiệu quả các chuyên đề xử lý những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT.

Cùng với đó, lực lượng CS QLHC về TTXH cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn để cải cách hành chính. Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh, mỗi CBCS, trong công việc của mình phải luôn nghĩ đến lợi ích của người dân trước tiên.