Quyết liệt, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả

ANTĐ - Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Cửu, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng, Hà Nội nhận xét đánh giá kết quả sơ kết 1 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà lực lượng CAH đã làm được, tại cuộc họp sáng 9-9.

Trong buổi sơ kết 1 tháng cao điểm (từ 30/7 – 30/8), Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng CAH Đan Phượng đã báo cáo và nhận xét kết quả bước đầu của lực lượng công an huyện đạt được trong mảng việc đấu tranh trấn áp tội phạm. Án hình sự xảy ra 7 vụ trên địa bàn huyện đều được khám phá đạt tỷ lệ 100%, triệt xóa 7 ổ nhóm về hình sự, hoàn thành 3 vụ án điểm để xét xử lưu động tại địa phương. Đội ĐTHS khám phá 2 vụ trọng án, 2 vụ cướp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản mang tính chất côn đồ, manh động... được người dân đặc biệt quan tâm.
Vượt qua khó khăn về mặt nhân sự, đội Kinh tế ma túy và môi trường đã khám phá 7 vụ trong tổng số 30 vụ chỉ tiêu được giao trong đợt cao điểm. Đặc biệt, đáng tuyên dương hơn cả là lực lượng công an phụ trách xã đã chủ động trong việc nắm tình hình tại địa bàn phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng nghiệp vụ CAH để trấn áp mạnh các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm...
Biểu dương những kết quả bước đầu đạt được của lực lượng CAH, đồng chí Nguyễn Xuân Cửu nhấn mạnh “Với sự cố gắng của toàn bộ lực lượng CAH trong việc điều tra khám phá nhanh các vụ án gây nhức nhối trong dư luận xã hội, từ đó đã xây dựng lòng tin với người dân, nhận được sự ủng hộ tin tưởng từ quần chúng nhân dân trong huyện. Đây mới chỉ là kết quả bước đầu, lực lượng CAH cần xây dựng và đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm để tiếp sức cho lực lượng công an đấu tranh có hiệu quả hơn với tội phạm và đạt kết quả tốt hơn nữa...”.
Với những kết quả đáng ghi nhận sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, lãnh đạo huyện Đan Phượng đã trao bằng khen, giấy khen của UBND, CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân trong CAH, CAX, đặc biệt trao bằng khen tuyên dương 2 công dân tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan công an để triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm.