Quyết liệt thực hiện “Năm trật tự - văn minh đô thị”

ANTĐ - Đống Đa là quận cũ của Hà Nội, diện tích không lớn, hạ tầng cơ sở chậm phát triển, ít thay đổi. Trên các tuyến phố, tình trạng vi phạm về treo biển hiệu, biển quảng cáo, lắp đặt mái che, mái vẩy sai quy định diễn ra khá phổ biến. Người dân tự ý xây dựng, lắp đặt cầu dẫn, bục bệ trên hè phố nhưng ít được các cấp chính quyền cơ sở xử lý. 

Thanh niên tình nguyện làm sạch các tuyến phố tại địa bàn quận Đống Đa

Một bất cập, tồn tại được lãnh đạo quận Đống Đa thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn nhiều điểm thu gom rác chưa hợp lý. Người dân còn thiếu ý thức, thường xuyên xả rác thải bừa bãi trong các khu dân cư, đường phố, nơi công cộng. “Công tác quản lý hè đường và trật tự đô thị rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, kinh tế của người dân. Trong khi sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa đồng bộ, chưa hài hòa”, ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận nhìn nhận khó khăn khách quan trong công tác đảm bảo TTĐT, văn minh ở địa bàn.

Thực hiện Năm trật tự - văn minh đô thị, quận Đống Đa xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá và từng bước khắc phục những tồn tại, bất cập trên các lĩnh vực quản lý TTXD; đảm bảo mỹ quan đô thị; đảm bảo TTĐT; đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị; đảm bảo TTATGT, duy trì đường thông, hè thoáng… “Trên cơ sở phân tích kỹ những nguyên nhân tồn tại, biện pháp tháo gỡ được xây dựng và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đề ra tiến độ tháo gỡ và kế hoạch duy trì kết quả đạt được”, ông Nguyễn Song Hào – Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các lực lượng chức năng quận đã xử lý, tháo dỡ hơn 1.200 biển hiệu trên 9 tuyến trọng điểm ở địa bàn; xóa, cắt, bóc trên 95% quảng cáo rao vặt tại các mặt phố, đầu ngõ phố; hoàn thành việc kẻ vạch sơn trên 8 tuyến phố trọng điểm, với chiều dài hơn 14.000 mét. Công tác sắp xếp, bó các đường dây điện, cáp viễn thông đi nổi tại quận Đống Đa được đánh giá tương đối hiệu quả. Quận đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng thực hiện tháo dỡ toàn bộ hệ thống các dây cáp viễn thông trên cột chiếu sáng bằng thép; thải loại đường dây thừa và bó gọn các đường dây sử dụng trên cột chiếu sáng bằng bê tông ly tâm.

Quận đã giải tỏa được 31 trên tổng số 50 điểm chợ “cóc”, chợ tạm. Hàng loạt phương án bố trí lực lượng, đảm bảo TTGT được triển khai ở những tuyến, nút, khu vực trọng điểm, đông lưu lượng người tham gia giao thông như nút Ô Chợ Dừa, Thái Hà -Chùa Bộ, Tây Sơn - Hồ Đắc Di… các trường đại học, bệnh viện. Hiện tại, quận Đống Đa đã cơ bản đảm bảo việc phân luồng giao thông tại các nút, khu vực trọng điểm; chấn chỉnh tình trạng xe thồ, xe ba bánh tự chế, xe tải chở hàng hóa cồng kềnh. Trong 6 tháng, có gần 8.500 trường hợp vi phạm TTGT-ĐT bị các lực lượng quận xử lý; phạt tiền trên 2,5 tỷ đồng. Những biện pháp đồng bộ, quyết liệt này đã góp phần đáng kể nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.