Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ngay từ đầu năm

ANTĐ - Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến tham dự lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT của Phòng CSGT CATP Hà Nội sáng nay 28-1.

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT của năm mới 2012, sáng nay 28-1, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã phát động lễ ra quân tới tất cả CBCS trong toàn lực lượng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới động viên, chúc mừng, giao nhiệm vụ cho CBCS Phòng CSGT Hà Nội. Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, UBND TP, CATP Hà Nội… cùng tham dự.

Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ngay từ đầu năm ảnh 1
Trung tướng Phạm Quý Ngọ và các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, UBND TP, CATP Hà Nội đi kiểm tra tình hình giao thông tại nút giao thông Kim Mã-Liễu Giai

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh-Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng tình hình đảm bảo ANTT-trật tự ATGT trên địa bàn của CATP trong 3 ngày Tết. Theo đó, tất cả các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; phòng ngừa không để xảy ra các sự cố, bất ngờ; giữ vững ANTT-trật tự ATGT cho nhân dân Thủ đô vui Tết, đón xuân. Tình hình giao thông được đảm bảo thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch, những điểm vui chơi công cộng và các khu di tích, đền chùa… là nơi tập trung đông người dân đến thưởng lãm, vãn cảnh đầu xuân. Tại 29 điểm bắn pháo hoa, khu vực chợ hoa, cây cảnh đều được đảm bảo an toàn, giao thông không xảy ra ùn tắc.

Ngoài việc cấm taxi ở 10 tuyến phố, cầu Chương Dương, xe tải trên các tuyến phố từ vành đai 2 trở vào, Phòng CSGT còn thành lập 13 tổ tuần tra kiểm soát và xử lý được 177 xe ba bánh tự dóng, tự chế, tạm giữ 169 phương tiện. Từ ngày mùng 3 Tết, trước tình trạng thanh thiếu niên đi xe mô tô đẹp, xe máy phân phối lớn không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Phòng CSGT đã chủ động bố trí 15 tổ công tác xử lý mạnh số vi phạm này. Sau 3 ngày đã xử lý tới 756 trường hợp, phạt thành tiền hơn 113 triệu đồng và tạm giữ 96 phương tiện vi phạm. Trong 6 ngày Tết, CATP đã kiểm tra, xử lý 1.995 trường hợp (tăng 912 trường hợp); tạm giữ hàng trăm phương tiện và giấy tờ. Lỗi vi phạm chủ yếu vấn là đi sai phần đường, không đội mũ bảo hiểm…

Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ngay từ đầu năm ảnh 2
Trung tá Nguyễn Hữu Tâm-Đội trưởng Đội CSGT số 1 báo cáo tình hình đảm bảo ATGT trên địa bàn với đồng chí Thứ trưởng và đoàn kiểm tra

Một kết quả nổi bật của CATP Hà Nội và Phòng CSGT trong dịp Tết đó là không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đêm giao thừa từ 0h 30 phút đến 7h sáng, các đơn vị tập trung triển khai các lực lượng trong đó có 5 tổ công tác 141 phối hợp cùng với Trung đoàn CSCĐ tham gia phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép ở các tuyến phố, địa bàn trung tâm thành phố.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả của CATP Hà Nội, Phòng CSGT đạt được trong cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, phát huy những thành tích trên, Công an Thủ đô trong năm mới cần tập trung mạnh vào những nhiệm vụ trong tâm như trong hội nghị triển khai công tác năm 2012 đã đề ra rước đó. Riêng trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2012 được đánh giá là Năm An toàn giao thông đối với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Với vai trò là Thủ đô, đi đầu trong các hoạt động công tác, CATP Hà Nội và Phòng CSGT cần nỗ lực phấn đấu triển khai mạnh mẽ tất cả các biện pháp để hoàn thành mục tiêu kiềm chế, làm giảm từ 5 đến 10% số vụ TNGT, làm giảm 20% số điểm ùn tắc giao thông…

Thay mặt CBCS Phòng CSGT, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Phòng CSGT đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP, CATP… đối với lực lượng CSGT. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng xin hứa trước đồng chí Phạm Quý Ngọ, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ nỗ lực hoàn thành tất cả những yêu cầu nhiệm vụ mà Bộ Công an, CATP và Thủ đô giao phó trong năm 2012.

Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ngay từ đầu năm ảnh 3
Lực lượng CSGT Thủ đô tăng cường đảm bảo ATGT sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

Ngay sau lễ ra quân, Trung tướng Phạm Quý Ngọ cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, TP, CATP Hà Nội… đi kiểm tra 3 nút giao thông huyết mạch của thành phố gồm ngã tư Kim Mã-Liễu Giai, Cửa Nam và Tràng Tiền. Tại ngã tư Kim Mã-Liễu Giai, thay mặt tổ công tác của Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tại đây, Thượng sỹ Nguyễn Công Toàn đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo đoàn việc đảm bảo giao thông ở một ngã tư được xem là lớn nhất thành phố.

Chỉ trong vòng 3h đồng hồ, tổ công tác đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 phương tiện. Ở nút giao thông Cửa Nam, Trung tá Nguyễn Hữu Tâm-Đội trưởng Đội CSGT số 1 cũng đã báo cáo tình hình ATGT trên địa bàn đội 1 được đảm bảo tuyệt đối. Đội CSGT số 1 còn phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho CAP Tràng Tiền 1 đối tượng mới ra tù trộm cắp 1 chiếc điện thoại Iphone...