Quyết liệt giải bài toán hụt thu ngân sách

ANTĐ - Ngày 11-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã khai mạc hội nghị lần thứ 14. Nói về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2013 và dự báo giai đoạn tiếp theo, hầu hết ý kiến đều chung nhận định: “vô cùng khó khăn”.

Doanh nghiệp đến nộp thuế tại điểm thu ngân sách huyện Từ Liêm

Theo Ban cán sự Đảng UBND TP, tổng sản phẩm trên địa bàn quý III-2013 tăng 8,3%. Dù tình hình rất khó khăn, nhưng 19/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP năm 2013 dự báo đạt kế hoạch đề ra. Do đó, UBND TP nhận định kết quả 9 tháng đầu năm kinh tế Thủ đô vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng khá, dự kiến đạt từ 8 đến 8,5%. Thách thức lớn nhất là kinh tế tuy đã phục hồi nhưng chưa thật vững chắc. Tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với kế hoạch năm. Thêm vào đó, bài toán cân đối thu - chi ngân sách đang khá căng thẳng khi tổng thu ngân sách địa phương dự báo giảm tới 12.088 tỷ đồng. 

Để bù đắp con số hụt thu khổng lồ nói trên, TP buộc phải tiến hành hàng loạt giải pháp “thắt lưng buộc bụng” như cắt giảm mạnh các khoản chi thường xuyên và xây dựng cơ bản, giãn tiến độ các dự án có thể giãn, hoãn... 

Ông Vũ Đức Bảo, Bí thư Quận ủy Long Biên đề xuất, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Ông nói: “Nhiều doanh nghiệp thừa khả năng thanh toán tiền thuê đất, tiền sử dụng đất nhưng cố tình nợ dây dưa. Chúng tôi mời họ tới để trao đổi thẳng thắn và kết quả chỉ trong 1 tuần, quận Long Biên đã thu được hơn 500 tỷ đồng tiền đất. Ở đây, không phải họ không có tiền mà do thái độ của chúng ta chưa quyết liệt...”.

Phát biểu kết luận, Ủy viên    Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, kết quả tăng trưởng kinh tế xã hội phản ánh nỗ lực rất lớn của Hà Nội, cho thấy những giải pháp TP thực hiện đang phát huy hiệu quả. Yêu cầu các cấp, ngành cố gắng hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 4 vấn đề trọng tâm cần được các cấp, các ngành tích cực thực hiện. Riêng về vấn đề cân đối thu - chi, Bí thư Thành ủy cho rằng, cần tiếp tục cân nhắc việc huy động, điều hòa các nguồn vốn để tìm ra giải pháp tốt nhất. 

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh: “Từ đầu năm tới nay, TP Hà Nội đã xử lý nghiêm khắc các vụ việc sai phạm, tiêu cực được báo chí, dư luận nhân dân phản ánh, từ vụ “ăn bớt vaccine”, vụ sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, tới việc một cán bộ quản lý đi chơi golf có vi phạm về đạo đức, ứng xử, TP cũng đã lập hội đồng kỷ luật xử lý rất nghiêm khắc”.