Theo ghi nhận của PV An ninh Thủ đô, từ sáng sớm ngày 22-9-2025, đông đảo lực lượng chức năng phường Giảng Võ đã tháo dỡ hàng chục gian hàng dựng tạm bợ, mái bạt che lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong khu vực chợ tạm ngõ 20, 24 Nguyễn Công Hoan. Lực lượng chức năng cũng vận động các tiểu thương tự nguyện di dời, thu gom toàn bộ bàn ghế, quầy hàng, đảm bảo việc thu dọn gọn gàng, không gây cản trở giao thông.
![]() |
Lực lượng chức năng trước giờ ra quân dẹp chợ tạm |
Được biết trước đó, ngày 21-8-2025, UBND phường Giảng Võ đã có thông báo về việc chấm dứt các hoạt động kinh doanh tại khu vực ngõ 20, 24 phố Nguyễn Công Hoan.
Đại bộ phận người dân khu vực bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng các tuyến phố 20, 24 và các ngõ nhỏ trong khu vực chợ sẽ được trả lại không gian sạch đẹp, giao thông thuận lợi hơn sau nhiều năm bị chợ tạm “bủa vây”. Cô Nguyễn Thu Lan (nhà ở khu vực ngõ 409 Kim Mã) chia sẻ: “Chợ tự phát này mọc lên đã rất lâu năm gây nên rất nhiều những bức xúc cho người dân trong khu vực. Thứ nhất là người kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường khiến việc lưu thông trên các tuyến phố này mỗi buổi sáng và chiều tối vô cùng khó khăn. Thứ hai, vấn đề vệ sinh môi trường cũng rất ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày vì đủ thứ rác thải vứt bừa bãi, không đảm bảo mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, vì là chợ cóc, chợ tạm nên vấn đề an toàn thực phẩm cũng là điều rất đáng lo ngại. Do đó, chúng tôi ủng hộ chính quyền địa phương nghiêm túc xóa bỏ chợ tạm này”.
![]() |
Phường Giảng Võ quyết tâm "xóa" chợ tạm, chợ "cóc" |
Đồng quan điểm, anh Lê Văn Quang, người thường xuyên hàng ngày đưa đón con đến Trường Tiểu học Ngọc Khánh bày tỏ rất phấn khởi trước động thái quyết liệt của lực lượng chức năng phường Giảng Võ trong việc xóa chợ tạm tại ngõ 20, 24 Nguyễn Công Hoan. “Mỗi buổi sáng đưa con đi học tại trường Tiểu học Ngọc Khánh và THCS Phan Chu Trinh, chúng tôi rất khó chịu vì tắc đường, chủ yếu là do việc họp chợ ngay xung quanh trường học. Chưa kể, việc bán hàng tự phát, lộn xộn, ồn ào ngay cổng trường học ảnh hưởng tới sự an toàn của học sinh”, anh Quang nói.
Theo ghi nhận trong sáng nay, vẫn có tình trạng một số tiểu thương bán hàng trên vỉa hè, lòng đường trong khu vực chợ tạm này kéo dài tới ngã ba ngõ 409 Kim Mã, gây nên sự bất bình của các tiểu thương trong chợ và nhân dân.
Trao đổi với PV, ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 436/NQ- HĐND của UBND TP Hà Nội, các văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, của Sở Công thương Hà Nội về việc xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, phường Giảng Võ quyết tâm xóa chợ tạm tại khu vực ngõ 20, 24 Nguyễn Công Hoan. Nếu các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái lấn chiếm kinh doanh khu vực trên sẽ bị xử lý nghiêm.
Chính quyền phường cũng đã hướng dẫn các hộ kinh doanh có địa chỉ kinh doanh cố định thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cảm kết với chính quyền trong việc không lấn chiếm hè phố để bán hàng. UBND phường và Ban Chỉ đạo 197 cũng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tự phát có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường Giảng Võ nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh liên hệ với Ban quản lý chợ số 2 để được sắp xếp chỗ kinh doanh tại các chợ cố định, điểm kinh doanh trên địa bàn phường.
Theo UBND phường Giảng Võ, với việc triển khai kế hoạch bài bản, ban hành thông báo dừng kinh doanh, ký cam kết đến từng hộ kinh doanh; đồng thời, cán bộ chức năng phường cùng các cán bộ cơ sở kiên trì vận động, tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh nên việc giải tỏa cơ bản thuận lợi, nhận được sự đồng thuận chấp hành thực hiện di dời.
Đến 17h ngày 22-9, công tác thu dọn mặt bằng, thu gom vận chuyển phế thải đã được hoàn tất. Kết quả đã tháo dỡ 80 lều lán tạm, mái che mái vẩy; công tác tháo dỡ giải tỏa được bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, UBND phường đã triển khai 3 giải pháp nhằm bảo đảm duy trì trật tự đô thị sau giải tỏa.
Đối với các hộ thuê nhà mặt tiền kinh doanh lấn ra vỉa hè, lòng đường, phường sẽ xử lý nghiêm, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện đăng ký kinh doanh và cam kết không tái lấn chiếm (phường đã được phân cấp cấp đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình), góp phần duy trì bền vững trật tự đô thị và kiểm soát an toàn thực phẩm.
Với các hộ khó khăn trên địa bàn phường, nhiều năm dựa vào kinh doanh tại chợ tạm để mưu sinh, phường đã thông báo hướng dẫn các hộ đăng ký và giao Ban quản lý chợ bố trí, sắp xếp cho các hộ kinh doanh các mặt hàng phù hợp trong chợ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tổ trưởng các tổ vay vốn ưu đãi qua ngân hàng chính sách sẽ quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi kinh doanh.
Được biết, Hà Nội có 85 chợ cóc, chợ tạm cần xử lý. Mới đây, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, ngay trong tháng 9/2025, UBND các xã, phường rà soát các tụ điểm chợ “cóc”, chợ “tạm”, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý triệt để và đi kèm các biện pháp chống tái lấn chiếm lâu dài.