Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XII - Cúp Nền móng Sông Đà - Thăng Long 2012:

Quyết đấu!

ANTĐ - Chiều nay 17-10, lần lượt 2 đại diện xuất sắc nhất bảng G, H sẽ bước vào cuộc quyết đấu để tìm ra chủ nhân tấm vé duy nhất giành quyền đi tiếp.

Không dễ để THPT Phùng Khắc Khoan (trái) sở hữu tấm vé đi tiếp


Thắng lợi giòn giã 8-0 ở vòng đấu trước đang tạo lợi thế tâm lý nhất định cho THPT Phùng Khắc Khoan (4 điểm) trong cuộc chạy đua ngôi đầu bảng G với đối thủ cùng điểm số - THPT Nguyễn Tất Thành. Tấm vé duy nhất giành quyền đi tiếp sẽ chỉ thuộc về người thắng cuộc, nhưng để đạt được mục đích không hề dễ dàng. Lối chơi tấn công, tận dụng khả năng ghi bàn của các chân sút sẽ là thứ vũ khí lợi hại được 2 đội (cùng hiệu số bàn thắng bại: +8) khai thác triệt để trong cuộc quyết chiến chiều nay. Những cầu thủ nơi hàng phòng ngự 2 đội dự báo sẽ có ngày làm việc vất vả. HLV Vũ Hồng Hải khẳng định: “THPT Nguyễn Tất Thành sẽ nhập cuộc với đội hình mạnh nhất và chơi hết mình để hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 4, quan trọng hơn là xứng đáng với truyền thống thể thao của nhà trường”.

Một trận quyết chiến tương tự dự báo sẽ xảy ra ở bảng H, khi 2 đội xếp đầu cùng có 6 điểm sẽ buộc phải phân thắng bại để xác định cái tên lọt vào vòng 2. Chiến thắng 7-0 ở lượt trận trước đang tạo tâm lý cực kỳ hưng phấn cho các cầu thủ THPT Lomonoxop trước khi bước vào trận đấu quyết định số phận. Bên kia chiến tuyến, THPT Hermann Gmeiner cũng đã phát đi thông điệp “phải thắng bằng mọi giá”. Quyết tâm cùng sự hiện diện của các tay săn bàn nơi hàng công 2 đội hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, nhiều bàn thắng.

Cũng trong chiều nay, các đội bóng bảng I, K, L sẽ bước vào lượt trận áp chót. Chắc chắn, 3 điểm sẽ là mục tiêu tất cả hướng tới hòng tạo lợi thế trong cuộc chạy đua giành quyền đi tiếp.  

Lịch thi đấu ngày 17-10: 

14h:
Bảng G: THPT Phùng Khắc Khoan - THPT Nguyễn Tất Thành
Bảng L: THPT Einstein - THPT Tây Hồ
Bảng I: THPT Lý Thái Tổ - THPT Chuyên ngữ
Bảng K: THPT Trương Định - THPT Đống Đa
Bảng L: THPT Kim Liên - THPT Đinh Tiên Hoàng

15h:
Bảng G: THPT Alfred Nobel - THPT Thượng Cát
Bảng H: THPT Lomonoxop - THPT Hermann Gmeiner
Bảng I: THPT Tân Lập Đan Phượng - THPT Trung Văn
Bảng K: THPT Mai Hắc Đế - THPT Hoàng Diệu
Bảng H: THPT Phan Bội Châu - THPT Việt Nam Ba Lan