Quyết đánh bại Thái Lan lần nữa, HLV Park cử người thị sát sân khách

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo đang có những tính toán và chuẩn bị rất kỹ càng, cho trận mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 với tuyển Thái Lan trên sân khách.

Do SVĐ quốc gia Rajamangala đang trong quá trình cải tạo để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, nên LĐBĐ Thái Lan (FAT) buộc phải chọn sân Thammasat ở Rangsit (tỉnh Pathum Thani), cách thủ đô Bangkok 40km về phía Bắc, để tổ chức trận đấu mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022, giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo muốn có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho ĐT Việt Nam trong chuyến làm khách tại sân Thammasat

Dù có sức chứa chỉ 25.000 chỗ ngồi, nhưng SVĐ của trường Đại học Thammasat này đủ tiêu chuẩn tổ chức theo quy định của FIFA. Việc thi đấu ở sân Thammasat cũng giúp ĐT Việt Nam đỡ mệt mỏi hơn trong quá trình di chuyển so với sân Chang Arena, vì sau khi hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, thầy trò ông Park chỉ phải đi khoảng 1 tiếng nữa là đến nơi. 

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, có thể quyết định thứ hạng của chúng ta ở bảng G, nên HLV Park Hang-seo đang cố gắng có những sự chuẩn bị chu đáo nhất. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã đề xuất một người của LĐBĐ Việt Nam (VFF) sang tận nơi khảo sát mặt sân, và ông Đoàn Anh Tuấn - Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF đã lên đường. Kết quả chuyến khảo sát sẽ được báo cáo bằng văn bản trong ít ngày tới.

Trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 5-9-2019, trên sân Thammasat. Đây là trận đấu được người Thái rất mong đợi, vì nó là màn ra mắt của HLV đắt giá Akira Nishino. Nhà cầm quân người Nhật Bản trong lễ nhậm chức đã tuyên bố giúp ĐT Thái Lan đòi lại vị thế số 1 khu vực từ tay ĐT Việt Nam, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Báo chí xứ sở Chùa Vàng khẳng định ông Nishino có thể sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ cho đội tuyển nước này. Đây là hệ thống mà HLV Park Hang-seo đã áp dụng với ĐT Việt Nam và có những thành công vượt bậc thời gian qua.