Quyền tự quyết của HLV Miura

ANTĐ - Năm 2012, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam – Falko Goetz sững sờ nhận tin nhắn sa thải của lãnh đạo VFF khi đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh cùng gia đình. Hai năm sau, khi đang đón Tết Dương lịch tại quê nhà, đến lượt HLV đương nhiệm Toshiya Miura nhận tin có thể bị truất quyền dẫn U23 dự SEA Games.

Quyền tự quyết của HLV Miura ảnh 1Nỗi khổ của ông Miura và nhiều người tiền nhiệm là thường không có quyền tự quyết
vấn đề chuyên môn. Ảnh: QUANG THẮNG

Bóng đá Việt Nam trong năm 2015 hướng tới 3 giải đấu lớn là vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28. Do cùng diễn ra vào tháng 6 tới nên có ý kiến cho rằng nên để HLV Miura dẫn dắt ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2018 còn nhiệm vụ SEA Games nên trao cho HLV Graechen của HAGL. Lý do bởi mới đây Thường trực VFF đã ấn định đội hình dự SEA Games sẽ chủ yếu là lứa U19 HAGL nên kinh nghiệm sau 8 năm gắn bó với lứa cầu thủ này của ông Graechen sẽ hữu ích. Đồng tình với đề xuất này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: “HLV Miura có năng lực nhưng “ôm” cả 3 giải đấu thì rất khó chu toàn cả 3 mục tiêu. Nếu VFF xác định nòng cốt đội U23 dự SEA Games là các cầu thủ trẻ HAGL thì việc chọn ông Graechen dẫn đội là hợp lý”. 

Trái với quan điểm này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng một khi VFF đã ký hợp đồng thuê ông Miura làm HLV trưởng của cả ĐT Việt Nam lẫn tuyển U23 thì nên tôn trọng quyết định đó. “Nếu VFF và Ban các ĐTQG đã thống nhất phương án trẻ hóa đội tuyển theo đề xuất của ông Miura thì nên để ông ấy thực hiện kế hoạch của mình. Việc “ấn” ông Graechen làm thay phần việc của ông Miura ở SEA Games sẽ khiến ông thầy người Nhật tự ái nghề nghiệp và phát sinh mâu thuẫn không đáng có. Khi đó đối tượng chịu thiệt chính là các đội tuyển”, ông Vinh nói.

Không đồng quan điểm về việc chọn người dẫn đội tuyển U23 dự SEA Games song cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải lẫn HLV Nguyễn Thành Vinh đều nhất quán rằng VFF chỉ nên đưa ra đề nghị ứng viên và sau đó trao quyền tự quyết cho HLV Miura. HLV Nguyễn Thành Vinh gợi ý từ nay đến SEA Games còn những 6 tháng nữa nên thay vì làm thay nhiệm vụ chuyên môn thì VFF hãy đề xuất những trợ lý, cầu thủ tốt nhất để ông Miura thẩm định và quyết định sau khoảng thời gian dự khán các trận đấu ở V-League, hạng Nhất. Vấn đề liệu HLV Miura có được trao quyền tự quyết vấn đề chuyên môn hay luôn rơi vào tình thế bị động giống như những người tiền nhiệm?

Trong nhiều phát biểu, lãnh đạo VFF khẳng định sẽ không can thiệp vào công tác chuyên môn của HLV Miura nhưng trong lúc ông thầy người Nhật còn đang nghỉ  Tết Dương lịch tại quê nhà thì Thường trực VFF đã họp kín và thống nhất sẽ cử đội U23 với nòng cốt là U19 HAGL dự SEA Games 2015. Việc giới quản lý bóng đá “lấn sân” chuyên môn vô hình trung đẩy ông thầy người Nhật vào thế bị động và khó xử. Vì vậy lần trở lại Việt Nam vào tối qua (9-1) sau kỳ nghỉ lễ của ông Miura dự báo nhiều thách thức đón đợi. Thách thức không chỉ nằm ở việc tuyển chọn được trợ lý, cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển mà còn phải lựa sao cho vừa lòng “ông chủ VFF” vốn không am hiểu chuyên môn nhưng luôn thích đặt “người làm thuê” vào thế đã rồi.