Yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan 981 và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan 981 và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam

ANTĐ - Chiều 6/5, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan Haiyang Shiyou 981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 01/5/2014 đến nay.
Sẽ có biện pháp đảm bảo chủ quyền lãnh hải Việt Nam

Sẽ có biện pháp đảm bảo chủ quyền lãnh hải Việt Nam

ANTĐ - “Sẽ có biện pháp đảm bảo chủ quyền lãnh hải Việt Nam”, đó là khẳng định của ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương chiều 5-5 về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) trên lãnh hải Việt Nam. 
Yêu cầu dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam

Yêu cầu dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải ngày 3-5-2014 của Cục Hải sự Trung Quốc nói rằng giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc - 111o12’06” kinh Đông từ ngày 2-5 đến 15-8-2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: 
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái

ANTĐ - Trước việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế đánh bắt cá trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Những hoạt động nêu trên của phía Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”.
Việt Nam quan tâm sâu sắc tới tình hình ở Biển Hoa Đông

Việt Nam quan tâm sâu sắc tới tình hình ở Biển Hoa Đông

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 5-12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Đông, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: 
Yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam

Yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam

ANTĐ - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sáng 7-7-2013, tàu Trung Quốc số hiệu 306 đã truy đuổi, uy hiếp 2 tàu cá QNg 96787 TS và QNg 90153 TS ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho người lên tàu khống chế, lục soát, đánh đập ngư dân, đập phá và lấy đi một số tài sản khi hai tàu này đang hoạt động nghề cá bình thường. 
Phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo

Phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương về việc phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

ANTĐ - Hôm qua 15-5-2013, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lương Thanh Nghị đã lên tiếng phản đối khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết “phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc sẽ thi hành Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2013 từ 12 giờ ngày 16-5-2013 đến 12 giờ ngày 1-8-2013 với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam”.
Việt Nam khẳng định chủ quyền và theo dõi sát các diễn biến liên quan

Việt Nam khẳng định chủ quyền và theo dõi sát các diễn biến liên quan

ANTĐ - Chiều qua 9-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị khẳng định: Mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan.
Quan điểm của Việt Nam về vụ kiện Philippines - Trung Quốc

Quan điểm của Việt Nam về vụ kiện Philippines - Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 26-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc ngày 24-4-2013, Chánh án Tòa án quốc tế về Luật Biển đã chính thức chỉ định các trọng tài viên cho Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trên cơ sở Thông báo và Tuyên bố khởi kiện ngày 22-1-2013 của Philippines, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: 
Phản đối Trung Quốc lưu hành bản đồ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

Phản đối Trung Quốc lưu hành bản đồ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

ANTĐ - Hôm qua 24-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc chính thức phát hành Bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và công bố “Quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12”, trong đó có những nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị nêu rõ: 
Trung Quốc phải hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái ở Biển Đông

Trung Quốc phải hủy bỏ ngay các hoạt động sai trái ở Biển Đông

ANTĐ -  Ngày 14-1-2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số hoạt động vừa qua của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là việc công bố chính thức nội dung và đưa vào hiệu lực “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam”; tổ chức tập trận tại đảo Quang Hòa, thuộc quần đảo Hoàng Sa; tổ chức khai thông và cung cấp dịch vụ 3G, CDMA tại Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa; phê duyệt “Quy hoạch phát triển du lịch tàu khách thành phố Tam Á 2012 - 2022” trong đó có tuyến đi tới các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định:

Ban hành Nghị định tổ chức lực lượng Kiểm ngư Việt Nam

Ban hành Nghị định tổ chức lực lượng Kiểm ngư Việt Nam

ANTĐ - Ngày 29-11, Chính phủ đã ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư. Đây là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.
“Luật Biển Việt Nam” lần đầu được giới thiệu tại hội thảo quốc tế

“Luật Biển Việt Nam” lần đầu được giới thiệu tại hội thảo quốc tế

ANTĐ - Ngày 26-10, Hội thảo quốc tế về “Luật, Văn hóa và Lịch sử ở Đông Á” đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Luật thuộc Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc với sự tham dự của đại diện Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản và nước chủ nhà Hàn Quốc. Lần đầu tiên "Luật Biển Việt Nam" đã được giới thiệu tại một hội thảo quốc tế ở Hàn Quốc thông qua tham luận “Luật Biển Việt Nam” do Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh thuộc Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam trình bày. 
ASEAN cân nhắc lập “kênh chính trị mới”

ASEAN cân nhắc lập “kênh chính trị mới”

ANTĐ - Các nhà lập pháp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang đang xem xét thiết lập một nhóm tư vấn gồm các nghị sĩ cấp cao để tạo ra “các kênh chính trị mới” nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. 
Chủ quyền Biển Đông - hiểu đúng để có cách hành xử đúng

Chủ quyền Biển Đông - hiểu đúng để có cách hành xử đúng

ANTĐ - LTS: Thời gian gần đây, phía Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình ở Biển Đông, không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực.