Ông Dmitry Medvedev trải lòng trước lúc mãn nhiệm Tổng thống Nga:

Quyền lực không nên nằm trong tay một người

ANTĐ - Ngày 26-4, Tổng thống Nga Medvedev đã có buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình gần 2 tiếng đồng hồ. Với những tâm sự cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Medvedev đã trả lời hàng loạt câu hỏi của phóng viên các hãng truyền hình Channel One, NTV, Rossiya, Ren TV, Dozhd về những điều đã và chưa làm được trong 4 năm qua cũng như viễn cảnh tương lai.

Một trong những vấn đề mà dư luận Nga khá quan tâm chính là cuộc chiến chống tham nhũng. Hôm qua, một lần nữa Tổng thống sắp mãn nhiệm Medvedev thừa nhận chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động được thực hiện trong thời gian qua đạt kết quả còn “khiêm tốn”, nhưng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. “Thẳng thắn mà nói rằng, các quan chức là một khối. Họ không muốn ai can thiệp vào công việc của họ”. Cho rằng cần chế độ giám sát chặt chẽ hơn các thể chế chính quyền, ông Medvedev cũng nhấn mạnh vấn đề tham nhũng kéo dài cả thế kỷ qua của Nga thuộc về “thói quen và tâm tính” nên cũng cần có một cuộc đấu tranh chống lại thói quen “tinh thần” ấy.

 Trong vòng 4 năm, một nửa số tỉnh trưởng của Nga phải từ chức hoặc bị sa thải, phần lớn do nghi ngờ tham nhũng. Đó là cuộc cải tổ nhân sự chưa từng có về đội ngũ lãnh đạo các địa phương ở Nga, vị Tổng thống có tuổi đời trẻ nhất trong thế kỷ qua của Nga khẳng định. “Tôi phải sa thải họ vì nhiều lý do, một số người từ chức bởi đã quá nhiệm kỳ, một số tình nguyện ra đi, số khác bị triệu tập để được nghe tôi nói: Từ chức đi, hoặc mọi việc sẽ tồi tệ hơn đấy!”.

Liên quan đến chuyện kỷ luật các quan chức, ông Medvedev nói, các bộ trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái của cấp dưới nhưng không phải vì lẽ đó mà dẫn đến các quyết định sa thải bộ trưởng. Bình luận này liên quan đến câu hỏi của phóng viên là liệu Bộ trưởng Nội vụ Rashid Nurgaliyev sẽ ra đi hay không, sau khi xảy ra bê bối một nghi phạm đã bị cảnh sát thành phố Kazan vùng Volga đánh chết trong trại tạm giam. Tổng thống Nga cũng nói rằng các quan chức Nga sợ bị sa thải hơn bất kỳ hình thức kỷ luật nào khác, “đó là lý do tại sao tôi cho rằng sa thải chỉ là một trong các biện pháp được áp dụng để xử lý những vấn đề nhất định”. Năm ngoái, trong một cuộc cải tổ lực lượng cảnh sát để khôi phục lại hình ảnh của những nhà thực thi pháp luật Nga bị chỉ trích tham nhũng và lạm quyền, khoảng 200.000 cảnh sát Nga đã bị sa thải.

 Đề cập đến phương thức điều hành đất nước bằng “cỗ xe song mã”, ông Medvedev nói quyền lực chính trị không nên nằm trong tay một người: “Sẽ tốt khi tương lai và tiến trình chính trị của đất nước không chỉ phụ thuộc vào ý muốn của một người, mà mọi việc mang tính quyết định đều dựa trên sự bàn bạc”. Và, ông Medvedev nói thêm rằng đó là tiến trình tới dân chủ.

Ông Medvedev sẽ rời cương vị Tổng thống vào ngày 7-5 khi Tổng thống đắc cử Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức. Dự kiến ông Medvedev cũng sẽ kế nhiệm chức Thủ tướng của ông Putin hiện nay. “Tôi tin mọi người giờ có thể xả hơi, vì đường đi vẫn còn dài…”, ông Medvedev nhắn nhủ.