Hơn 600 Công nhân Giày Phúc An đình công đòi quyền lợi

Hơn 600 Công nhân Giày Phúc An đình công đòi quyền lợi

ANTĐ -Sáng 20-2-2014, hơn 600 công nhân Công ty cổ phần Giầy Phúc An, có trụ sở tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, bước sang ngày đình công thứ tư, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty tăng lương cơ bản theo quy định mới của Chính phủ và đảm bảo các quyền, lợi ích khác đối với người lao động theo luật định.
Tăng cường quản lý các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Tăng cường quản lý các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

ANTĐ - Nhằm tiếp tục đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi đối với những doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật trong việc hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT, Bộ Tài chính có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.
Khốn khổ vì thiếu người giúp việc

Khốn khổ vì thiếu người giúp việc

ANTĐ - Khi các cơ quan, công sở chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên cũng là lúc nhiều chị em phải đau đầu thu xếp việc nhà, việc công sở. Nguyên nhân là bởi người giúp việc của những gia đình này vẫn chưa “khai xuân”.
“Nợ chồng nợ” bảo hiểm

“Nợ chồng nợ” bảo hiểm

ANTĐ - Cùng với gánh nặng nợ xấu, còn một khoản “nợ chồng nợ”, năm sau luôn cao hơn năm trước là nợ đọng các loại bảo hiểm. Nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) đã ở mức “kỷ lục” khi vượt ngưỡng 15.000 tỷ đồng. Nếu không có những biện pháp khẩn cấp và điều chỉnh chính sách kịp thời, quyền lợi của hàng chục nghìn người lao động sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến thời điểm này, số nợ đọng BHXH là 10.659 tỷ đồng, doanh nghiệp nợ bảo hiểm thất nghiệp lên tới 552,3 tỷ đồng, riêng phần ngân sách phải đóng cho loại bảo hiểm này còn nợ 252,5 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng số nợ.
Tương lai luôn quan trọng hơn nhiều

Tương lai luôn quan trọng hơn nhiều

ANTĐ - Đó là lời khẳng định của ông Simon Lam - Tổng giám đốc Generali Việt Nam, tại Hội thảo “Bảo hiểm Việt Nam 2013” với chủ đề “Nắm bắt thị trường bảo hiểm đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam” do “IBC Asia” tổ chức ngày 28-29/11/2013 tại TP.HCM.
Lao động tự do bị “thả nổi”?

Lao động tự do bị “thả nổi”?

ANTĐ - Trao đổi với báo chí, ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng Vệ sinh an toàn lao động - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, Sở chưa thể thống kê hết lượng lao động tự do đang có mặt tại Thủ đô. Trên toàn thành phố cũng chưa hề có cơ quan nào chính thức chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và huấn luyện những kỹ năng cần thiết về an toàn lao động cho nhóm đối tượng kể trên. 
Nên biết tự bảo vệ mình

Nên biết tự bảo vệ mình

ANTĐ - Phần lớn những người lao động tự do đều chấp nhận dùng sức lao động và sự an toàn của bản thân để đổi lấy miếng cơm, manh áo. Chính sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người lao động là vấn đề đáng suy nghĩ đối với xã hội.

Không để khách hàng bị lừa dối

Không để khách hàng bị lừa dối

ANTĐ - Làm thế nào để bảo vệ người tiêu dùng khi Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới, là bài toán nan giải đối với giới chức có trách nhiệm của quốc gia đông dân nhất hành tinh này.

Sớm chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân

Sớm chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân

ANTĐ - Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, hơn 3.000 cán bộ, nhân viên xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 (Phú Thọ) đã được bảo hiểm với số tiền 20 triệu đồng/người.
Chỉ 2,5% người dân hiểu quyền lợi người tiêu dùng

Chỉ 2,5% người dân hiểu quyền lợi người tiêu dùng

ANTĐ - Ông Nguyễn Phương Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay mới chỉ có 2,5% người tiêu dùng Việt Nam nhận thức được về quyền lợi của mình hoặc các văn bản pháp luật liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng. 
Phải đòi quyền lợi chính đáng

Phải đòi quyền lợi chính đáng

ANTĐ - Yêu thích hàng Thái Lan và chưa gặp phải tình huống mua phải hàng Thái “rởm”, chị Nguyễn Lan Phương (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ:
 “Tiền của công, vào túi ông”

“Tiền của công, vào túi ông”

ANTĐ - Chị Nguyễn Hương Thảo (24 tuổi, trú tại Cảm Hội, Hà Nội) ngỡ ngàng khi đọc thông tin lương giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh là 2,6 tỉ đồng/năm, trong khi người lao động lại bị tước đoạt nhiều quyền lợi trong thời gian dài.
Prudential Việt Nam tung ra gói bảo hiểm cho người thành đạt

Prudential Việt Nam tung ra gói bảo hiểm cho người thành đạt

ANTĐ - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Phú-Bảo An, một giải pháp bảo hiểm được thiết kế đặc biệt với mức bảo vệ rất cao để đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngày càng cao của những khách hàng thành đạt.
Lương gắn liền quyền lợi

Lương gắn liền quyền lợi

ANTĐ - Đúng vào ngày 1-7, lương tối thiểu của cán bộ công nhân viên được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng, từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng. Theo Bộ Nội vụ, kinh phí để tăng lương tối thiểu được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của các cơ quan hành chính, sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương. Theo một khảo sát mới đây, các doanh nghiệp đang hết sức khó khăn nên lương tối thiểu sẽ kéo theo quỹ lương tăng, tiền đóng bảo hiểm tăng làm đội giá thành sản phẩm.

K+ trước nguy cơ không thể độc quyền EPL

K+ trước nguy cơ không thể độc quyền EPL

ANTĐ - Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị duy nhất có thể quyết định việc đơn vị trực thuộc của mình là K+ được phát hay không phát giải Ngoại hạng Anh (English Premier League-EPL) từ 2013 đến 2016 trên lãnh thổ Việt Nam. 
Bảo vệ người yếu thế

Bảo vệ người yếu thế

ANTĐ - Đúng ngày 1-5 tới, Bộ luật Lao động chính thức có hiệu lực. Thật là có ý nghĩa khi nhiều điểm mới được quy định khá đầy đủ và cụ thể, khắc phục những bất cập của Bộ luật Lao động cũ. Đặc biệt là quan hệ lao động được mở rộng, vai trò của người lao động, doanh nghiệp được đề cao hơn. Các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện Luật cũng đang được gấp rút hoàn thiện và trình Chính phủ.
Bước tiến mới trong việc hợp nhất WesternBank và PVFC

Bước tiến mới trong việc hợp nhất WesternBank và PVFC

ANTĐ - Sau gần 1 năm với nhiều thông tin đề cập, kế hoạch hợp nhất giữa WesternBank và PVFC đã chính thức định hình cụ thể. Với tỷ lệ đồng thuận 100% của cổ đông, tiến trình hợp nhất tiếp tục có thêm bước tiến quan trọng.