Không để du khách thất vọng vì khách sạn tự phong và hướng dẫn viên "chui"

Không để du khách thất vọng vì khách sạn tự phong và hướng dẫn viên "chui"

ANTĐ - Những quy định có tính ràng buộc nhằm thắt chặt hoạt động kinh doanh lữ hành đã được đưa vào Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi mà Tổng cục Du lịch vừa công bố. Vấn đề xếp hạng và thẩm định chất lượng khách sạn cũng như quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty lữ hành, hướng dẫn viên được làm rõ hơn trong dự thảo lần này. 
Ảnh minh họa

Những quyền lợi được hưởng mà người lao động nên biết

ANTĐ - Người lao động là tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội hiện nay, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa nắm rõ về Luật lao động. Hãy cùng tìm hiểu về Luật lao động qua infographic dưới đây.

Bán điện theo… mùa

Bán điện theo… mùa

ANTĐ - Bây giờ tôi mới thấm thía cái sự biến đổi khí hậu, ông ạ! “Mùa xuân con én đưa thoi...” mà nóng nghẹt thở, nhễ nhại mồ hôi. Có nơi nóng vọt lên tới 40 độ C. Không biết có chịu đựng nổi mùa hè này không?

Ngồi nhà vẫn đổi được giấy phép lái xe

Ngồi nhà vẫn đổi được giấy phép lái xe

ANTĐ - Tới đây, người dân có nhu cầu cấp đổi bằng lái xe bằng vật liệu PET sẽ không cần đến Sở GTVT mà có thể được cấp đổi qua đường bưu điện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã được Bộ GTVT chấp thuận cho phép triển khai dịch vụ này trong thời gian sớm nhất.

Công ty đa cấp bị thu hồi giấy phép: Phải hoàn trả ít nhất 90% tiền người tham gia đã đóng

Công ty đa cấp bị thu hồi giấy phép: Phải hoàn trả ít nhất 90% tiền người tham gia đã đóng

ANTĐ - Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, để bảo đảm quyền lợi của nhà phân phối, người tham gia bán hàng đa cấp trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp nên yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mãi.

Cảnh báo bán hàng đa cấp biến tướng

Cảnh báo bán hàng đa cấp biến tướng

ANTĐ - Ngày 4-3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, vừa qua, một số doanh nghiệp lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp biến tướng để trục lợi, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân gây ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội như: vụ việc MB 24, Colony Invest, Tâm mặt trời, Liên kết Việt…

Sính sữa ngoại đắt tiền, rước nỗi lo cho con trẻ

Sính sữa ngoại đắt tiền, rước nỗi lo cho con trẻ

ANTĐ - Thông tin về sữa Aptamil bán tại Trung Quốc bị phát hiện có côn trùng bên trong đang làm nhiều bà mẹ Việt Nam hoang mang. Đây là loại sữa ngoại đắt tiền và lâu nay được nhiều người mua tin tưởng có chất lượng tốt.

Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp

Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp

ANTĐ - Giám đốc Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam Chang Hee Lee cho biết, ngày 14-1, thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam đã được ký kết giữa 4 công ty du lịch.

Đề xuất tăng phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

Đề xuất tăng phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

ANTĐ - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) vừa kiến nghị Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tăng phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và tăng mức trách nhiệm bảo hiểm. 
Hàng giả cũng được… vinh danh!?

Hàng giả cũng được… vinh danh!?

ANTĐ - Những ngày gần đây, chị em phụ nữ được phen hết hồn khi hàng loạt mỹ phẩm được quảng cáo là cao cấp, nhập khẩu nước ngoài, giá bán hàng trăm, hàng triệu đồng hóa ra lại được sản xuất với công nghệ hết sức thô sơ, không thể ngờ tới. Chẳng hạn như kem trắng da nhập khẩu Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore thực tế lại là kem trộn được sản xuất ngay cạnh nhà vệ sinh, thùng rác, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, đựng trong những hộp nhựa cáu bẩn, được trộn bằng… máy xay sinh tố rồi dán nhãn mác cao cấp nước ngoài.
Bảo vệ quyền lợi người vay tiêu dùng

Bảo vệ quyền lợi người vay tiêu dùng

ANTĐ - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, thời gian gần đây có nhiều vụ việc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực cho vay tiêu dùng (mua trả góp hàng hóa, dịch vụ).
Ra mắt gói sản phẩm "Bảo ngân Toàn Phúc"

Ra mắt gói sản phẩm "Bảo ngân Toàn Phúc"

ANTĐ -HDBank, ngân hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, kinh doanh năng động vào bậc nhất hiện nay với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai - ichi Life Việt Nam) – một công ty bảo hiểm Nhân thọ từ Nhật Bản đã ra mắt gói sản phẩm "Bảo Ngân Toàn Phúc" dành cho khách hàng HDBank vào đầu tháng 8/2015. Đây là sự kết hợp đầu tiên giữa ngân hàng và bảo hiểm trong lộ trình 10 năm hợp tác.
“Dọn” vi phạm dọc gầm cầu cạn đường vành đai 3

“Dọn” vi phạm dọc gầm cầu cạn đường vành đai 3

ANTĐ - Sau hơn 1 năm hoạt động gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến TTGT-ĐT tuyến cửa ngõ Thủ đô, hiện tượng dựng lều, ki ốt, tập kết phương tiện kinh doanh trái phép ở gầm cầu cạn đường vành đai 3, thuộc quận Hoàng Mai đã từng bước được xử lý.
Khó tránh tăng viện phí

Khó tránh tăng viện phí

ANTĐ - Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang xem xét điều chỉnh giá dịch vụ y tế để tiến tới không tạo ra mặt bằng 2 loại giá như hiện nay. Theo đó, tới đây, giá dịch vụ y tế ở các bệnh viện sẽ được thống nhất, không còn phân biệt viện phí công lập với giá khám dịch vụ xã hội hóa, tự nguyện.
Giao dịch dân sự vô hiệu đã được quy định cụ thể hơn

Giao dịch dân sự vô hiệu đã được quy định cụ thể hơn

ANTĐ - Điều 134 BLDS 2005 quy định: Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, tòa án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.