Quyền con người - giá trị cao đẹp nhất

Quyền con người - giá trị cao đẹp nhất

ANTĐ - Với 2 sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) chính thức được thông qua và việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã phản ánh vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

21 ngày nữa, Hiến pháp có hiệu lực

21 ngày nữa, Hiến pháp có hiệu lực

ANTĐ - Hôm qua (9-12), Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Hiến pháp sửa đổi, vừa được Quốc hội thông qua. 

Dẹp bỏ dịch vụ đòi nợ thuê là cần thiết

Dẹp bỏ dịch vụ đòi nợ thuê là cần thiết

ANTĐ - Tình trạng đòi nợ thuê dẫn đến những hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT, đang gây nhức nhối trong dư luận ở nhiều địa phương. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã bày tỏ quan điểm trước thực trạng báo động trên với phóng viên Báo ANTĐ.
Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

ANTĐ - Khoảng hai tháng nay, một nhóm người bỗng nổi cơn hứng nhảm nhí, thành lập cái gọi là tổ chức “Diễn đàn dân sự”. Họ lu loa thành lập diễn đàn để “góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Dĩ nhiên là chẳng ai là không biết cái động cơ chống chế độ, chống Nhà nước của họ. 
Đặc biệt coi trọng quyền con người

Đặc biệt coi trọng quyền con người

ANTĐ - Nếu như Hiến pháp 1992 chỉ nói về quyền và nghĩa vụ của công dân thì Hiến pháp sửa đổi đã có những bổ sung quan trọng về quyền con người, đưa lên thành chương 2, chỉ sau chương về chế độ chính trị. Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua đã coi quyền con người là giá trị phổ biến của nhân loại, gắn tự nhiên với con người, nhân dân Việt Nam có quyền hưởng. 
Bước tiến mang ý nghĩa lịch sử

Bước tiến mang ý nghĩa lịch sử

ANTĐ - Sáng qua, 28-11, ngay sau khi Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã có cuộc trao đổi với báo chí về quyết định lịch sử này.
Hiến pháp mới sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Hiến pháp mới sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

ANTĐ - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sắp được Quốc hội thông qua, để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan, phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội về vấn đề hệ trọng này.
Thiệt thòi “kép”

Thiệt thòi “kép”

ANTĐ - Người khuyết tật hiện chiếm 1/7 số dân thế giới song họ không chỉ thiệt thòi về mặt sức khỏe, cuộc sống của bản thân mà còn không được hưởng các quyền cơ bản của con người.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn

ANTĐ - Trưa 24-7 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã tham dự tiệc chiêu đãi của Chính phủ Hoa Kỳ do Ngoại trưởng John Kerry chủ trì, với sự tham dự của hơn 100 khách mời gồm các thành viên nội các, lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ. 
Mỗi ngày là một Ngày Mandela

Mỗi ngày là một Ngày Mandela

ANTĐ - Hôm qua, 18-7, người dân Nam Phi và nhiều nơi trên thế giới đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của cựu Tổng thống Nelson Mandela, con người vĩ đại, biểu tượng của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid. Mặc dù vẫn nằm trong bệnh viện, nhưng tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Nam Phi hiện đang tiến triển tốt và có thể ông sẽ sớm xuất viện. 
Đề cao quyền con người trong hoạt động tố tụng

Đề cao quyền con người trong hoạt động tố tụng

ANTĐ - Tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi do Đoàn Luật sư  Hà Nội tổ chức, luật sư Hoàng Huy Được – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư  đã có một số tham góp đáng chú ý liên quan đến chế định luật sư và quyền được trợ giúp pháp lý được nêu ra trong Dự thảo…

Quyền làm chủ của dân gắn với tính thượng tôn pháp luật

Quyền làm chủ của dân gắn với tính thượng tôn pháp luật

ANTĐ - Hôm qua 15-3, tại Hà Nội, cán bộ, công chức ngành ngoại giao Việt Nam đã nêu nhiều ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trước đó, nhiều ý kiến đóng góp của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng được Bộ Ngoại giao tập hợp, phản ánh về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Không nên nhầm lẫn quyền con người với quyền công dân

Không nên nhầm lẫn quyền con người với quyền công dân

ANTĐ - Có thể nói Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này tiếp  tục khẳng định vị trí lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 là tất yếu, gắn liền với lịch sử truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân. Đáng chú ý trong chương II về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có nhiều nội dung mới. Chúng tôi có một số ý kiến góp ý như sau: