ANTĐ - Đó là nội dung được thể hiện trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự (BLDS) được công bố tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tư pháp sáng qua (16-10).
ANTĐ -
Tổ
chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kiểm soát được 40% thị trấn Kobani, giáp biên giới
Thổ Nhĩ Kì và sẽ tiếp tục tấn công trong những ngày tới, Phó chủ tịch Văn phòng Cố vấn an ninh Mỹ, Tony Blinken cho biết.
ANTĐ - 8 người dân thường, trong đó có 3 trẻ nhỏ đã thiệt mạng sau trận không kích của Mỹ vào vị trí của nhóm khủng bố Hồi giáo Nursa Front ở Syria, hãng tin Reuters trích thông báo của tổ chức theo dõi quyền con người Syria, cho hay.
ANTĐ - Chính quyền Ukraine dành 70 triệu hryvnias (tương đương 5,8 triệu USD) mỗi ngày để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở miền đông, tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko nói trước một phiên họp quốc hội vào hôm 31/7.
ANTĐ - Nga vẫn đang quan sát tình hình Ukraine và sẽ không đứng nhìn bạo lực nếu bạo lực tiếp tục diễn ra, người đại diện của thượng viện Nga, tức hội đồng Liên bang, bà Valentina Matvienko cho biết vào hôm 25/6.
ANTĐ - Ít nhất 356 người, bao gồm 257 dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu ở miền đông Ukraine, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc. 14 người trong đó là trẻ em.
ANTĐ - Trong một tuyên bố trái ngược với chính quyền tổng thống Obama vào hôm 12/6, bà Hillary Clinton đã bày tỏ quan điểm nên bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ đã áp đặt lên Cuba 50 năm qua.
ANTĐ - Ngày 6-6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”. Với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, hội thảo nhằm giới thiệu nội dung của Công ước chống tra tấn, nghĩa vụ của các quốc gia thành viên và công tác chuẩn bị phê chuẩn Công ước của Việt Nam.
ANTĐ - Cuộc xung đột ở Syria đã khiến ít nhất 162.000 người thiệt mạng trong vòng 3 năm qua, theo số liệu của tổ chức quan sát quyền con người Syria (OSDH) có trụ sở tại London.
ANTĐ - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) được Quốc hội khóa XIII thông qua chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2014,. Để khẩn trương đưa Hiến pháp vào cuộc sống nhằm góp phần làm cho đất nước ta đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong thời kỳ đổi mới, để các nội dung sửa đổi trong Hiến pháp đến được với mọi tầng lớp nhân dân, Báo ANTĐ mở chuyên mục mới “Đưa Hiến pháp vào cuộc sống”.
ANTĐ - Khủng bố hiện vẫn là một nguy cơ lớn trong đời sống nhân loại song không vì thế mà núp dưới mác chống khủng bố để xem thường quyền con người và chủ quyền các quốc gia khác.
ANTĐ - Ngày 12-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân và dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Cùng ngày, UBVTQH đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
ANTĐ - Ngày 28-2, trả lời câu hỏi phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2013 trong đó có phần đánh giá về Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: Đảm bảo quyền con người là trọng tâm trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
ANTĐ - Ngày 14-2, Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Tọa đàm Kinh nghiệm tổ chức thực hiện Hiến pháp của Nhật Bản.
ANTĐ - Ngày 11-2, Đại sứ quán Australia công bố Chương trình Học bổng Chính phủ niên khóa 2015 với thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 31-3-2014.
ANTĐ - 20h tối qua 5-2, Việt Nam chính thức bảo vệ Hồ sơ nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ, theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR).
ANTĐ - Từ ngày 2 đến 9-2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc dẫn đầu đoàn liên ngành của Việt Nam tham dự phiên bảo vệ báo cáo quốc gia theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ.
ANTĐ - Kể từ 1-1-2014, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 6 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở) sẽ có hiệu lực thi hành.