Khoảnh khắc trên công trường Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

Khoảnh khắc trên công trường Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

ANTĐ - Sáng 26-8, tại Quảng Ninh, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tổ chức lắp đặt bao hơi số 1B Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1. Đây là thiết bị quan trọng bậc nhất của nhà máy, đánh dấu mốc tiến độ quan trọng bắt đầu chuyển sang lắp đặt thiết bị áp lực. Phóng sự ảnh của phóng viên ANTĐ về hoạt động của những người thợ lắp máy trên công trường.
Tầm nhìn vẫn bị… vướng

Tầm nhìn vẫn bị… vướng

ANTĐ - Theo nhận định của Bộ Công Thương, qua mười năm phát triển và quản lý chợ ở các đô thị lớn, nhiều chợ hoạt động không hiệu quả, nhất là mô hình trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống. Đây là những công trình xã hội hóa vốn do các doanh nghiệp đầu tư nên họ phải tìm cách thu hồi vốn, vì vậy, các hộ kinh doanh khi vào các trung tâm thương mại phải trả phí cao hơn chợ cũ. Sau khi đưa vào sử dụng, rơi vào tình cảnh vắng người mua, ế ẩm và các hộ kinh doanh đòi trả lại mặt bằng.
Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về bưu chính viễn thông

Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về bưu chính viễn thông

ANTĐ - Đó là mục tiêu mà Hà Nội đặt ra theo “Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt. Nhiều dịch vụ công trực tuyến sẽ được nâng lên mức độ 4.

Liên kết dễ dẫn đến độc quyền

Liên kết dễ dẫn đến độc quyền

ANTĐ - Việc 3 tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2013-2018 khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó có không ít lo ngại về việc liên kết để độc quyền, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, thiệt hại cho nền kinh tế.

Cơ cấu ngành nghề đào tạo đang thay đổi

Cơ cấu ngành nghề đào tạo đang thay đổi

ANTĐ - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu hay dư thừa nguồn nhân lực ở một số ngành đào tạo đang diễn ra trong khối các trường ĐH, CĐ khiến các trường bắt buộc phải có những thay đổi về cơ cấu ngành nghề.
Cần tối đa hóa lợi ích do hội nhập WTO

Cần tối đa hóa lợi ích do hội nhập WTO

ANTĐ - Nghiên cứu “Phân cấp quản lý trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chỉ ra, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
Ưu tiên vốn cho nông nghiệp

Ưu tiên vốn cho nông nghiệp

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo Bộ NN&PTNT tập trung thực hiện công tác quy hoạch; tái cơ cấu ngành... để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp. 
Khó giữ đất quy hoạch xây trường học

Khó giữ đất quy hoạch xây trường học

ANTĐ - Hà Nội vừa chính thức bàn giao quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mạng lưới trường học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với dự kiến xây mới 1.215 trường học. Mặc dù đã có quy hoạch nhưng để có được một ngôi trường là không đơn giản.
Hà Nội phát hiện hàng loạt cây xăng dầu sai phạm

Hà Nội phát hiện hàng loạt cây xăng dầu sai phạm

ANTĐ -Qua kiểm tra 60 điểm kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn (từ ngày 20-9 đến 2-11), Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn một nửa trong số đó do vi phạm các quy định.
“Đòn bẩy” để thương mại Thủ đô khởi sắc

“Đòn bẩy” để thương mại Thủ đô khởi sắc

ANTĐ - Dự thảo Luật Thủ đô đã thẳng thắn nhìn nhận sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong thời gian qua chưa tương xứng với vị thế Thủ đô tiêu biểu cho cả nước, với tiềm năng và lịch sử nghìn năm văn hiến. Chúng tôi rất tâm đắc với nhận định trên, đơn cử về  lĩnh vực mạng lưới thương mại trên địa bàn thành phố còn manh mún, thiếu đồng bộ, hiệu quả đầu tư chưa cao, chưa trở thành một ngành có giá trị gia tăng cao. 
Cần sự quy hoạch phát triển đồng bộ

Cần sự quy hoạch phát triển đồng bộ

ANTĐ - Có lẽ dự thảo Luật Thủ đô là một trong những dự luật nhận được sự quan tâm của công chúng dư luận nhiều nhất. Chúng ta không thể chần chừ được nữa. Bởi càng trì hoãn, càng làm chậm đi sự phát triển của Thủ đô. 
Nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô

Nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô

ANTĐ - Sáng 2-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng điều chỉnh quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 phù hợp với tình hình phát triển mới.