“Quỷ đỏ” vẫn mong manh

ANTĐ - Sir Alex Ferguson vừa khẳng định việc giành lại chức vô địch Premier League là nhiệm vụ ưu tiên một của MU trong mùa bóng sắp tới. Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
“Quỷ đỏ” vẫn mong manh ảnh 1
Tân binh Shinji Kagawa- Lão tướng Paul Scholes - Anderson

Cho đến nay, số cầu thủ mà ông Alex Ferguson mới mua về chỉ dừng lại ở con số 2, đó là Shinji Kagawa và Nick Powell. Con số đó quả quá khiêm tốn so với những gì mà các đối thủ chính của M.U, như Man City và Chelsea, đã làm. Thậm chí, không ít đội khác như Liverpool, Aston Villa và Tottenham còn mua nhiều cầu thủ mới hơn M.U.

Cần phải nhắc lại rằng ở mùa trước, M.U đã không ít lần lâm vào tình trạng khủng hoảng nhân sự khi nhiều cầu thủ quan trọng dính chấn thương khiến ông Ferguson phải xáo trộn đội hình bằng cách bố trí các học trò chơi ở vị trí không đúng sở trường của họ. Nhiều người lo ngại rằng tình trạng ấy sẽ tái diễn vào mùa bóng sắp tới.

Tuyến giữa mong manh

Trong buổi lễ giới thiệu Kagawa và Powell hồi tuần trước, ông Ferguson khẳng định là “sẽ phải mua thêm một hoặc 2 cầu thủ nữa”. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ ở sân Old Trafford là tình hình đã ổn. Không khó nhận ra là vẫn còn rất nhiều lỗ hổng trong đội hình của M.U. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thấy được một gương mặt nào khả dĩ trở thành động cơ nơi tuyến giữa của “Quỷ đỏ”.

Paul Scholes tiếp tục thi đấu thêm ít nhất một mùa bóng nữa, nhưng khi đã già thêm một tuổi thì liệu anh còn có thể chơi tốt trong bao lâu? Mùa trước, Scholes đã phải “trận đá trận nghỉ” vì lý do thể lực, do vậy trong mùa bóng sắp tới, thời gian có mặt trên sân của anh sẽ càng ít hơn. Park Ji Sung đã ra đi còn Darren Fletcher vẫn chưa thể thi đấu được vì bệnh tật chưa dứt. Tuyến giữa của M.U trở nên quá mong manh.

Việc Tom Cleverley và Anderson đã hoàn toàn bình phục là tin mừng cho ông Ferguson. Thế nhưng, sẽ rất đáng lo nếu đặt trọn kỳ vọng vào 2 cầu thủ có “thói quen” chấn thương này. Ông Ferguson sẽ phải tìm thêm một tiền vệ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh để dự phòng. Một phương án khác: đưa Kagawa vào vị trí này. Tại Dortmund, cầu thủ người Nhật chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng để làm quen với lối chơi mạnh mẽ của bóng đá Anh, đặc biệt là việc đối phó với các hậu vệ, không phải là điều có thể đến chỉ trong một sớm một chiều với Kagawa.

Hai biên vẫn chưa ổn

Rafael và Patrice Evra sẽ tiếp tục là lựa chọn số một của ông Ferguson ở hai vị trí hậu vệ biên, nhưng cả 2 cầu thủ này đều có phong độ thất thường ở mùa trước. Evra đã chơi không tốt khi khoác áo đội tuyển Pháp ở EURO 2012 nên điều đó càng khiến HLV Ferguson phải tính đến chuyện bổ sung một hậu vệ biên vì ông đã cho Fabio chuyển sang Queens Park Rangers. Có người đã nêu tên Leighton Baines như một sự bổ sung hợp lý, nhưng nếu muốn có tuyển thủ Anh này, M.U sẽ phải trả cho Everton một khoản tiền không nhỏ. Trong tình hình tài chính hiện nay của M.U, việc chi ra một khoản tiền lớn cho một cầu thủ đã 28 tuổi không phải là điều dễ thực hiện.

M.U mở đầu đợt chuẩn bị cho mùa bóng mới bằng chiến thắng 1-0 trước Ama Zulu tại Nam Phi. Trong chuyến đi này, ông Ferguson không có Ryan Giggs, Cleverley, David de Gea và Rafael da Silva vì tất cả đều đang tập trung cùng đội tuyển Olympic của nước họ. Nemanja Vidic và Chris Smalling cũng vắng mặt vì đang trong giai đoạn hồi phục cuối cùng. Đó là những cầu thủ quan trọng trong đội hình ưa thích nhất của ông Ferguson, và có thể họ sẽ phải vắng mặt trong tất cả các trận tập huấn của M.U trước khi mùa bóng mới bắt đầu. Đó là điều mà không HLV nào muốn có trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

“Quỷ đỏ” sẽ đấu trận đầu tiên trong mùa bóng mới vào ngày 20/8 trên sân của Everton. Mọi việc đều còn rất bề bộn trước mắt Sir Alex mà thời gian lại không còn nhiều. Thật đáng lo cho mục tiêu giành lại chức vô địch của M.U.