Xử phạt hành chính 2 cô giáo trường mầm non Hoa Sen

Xử phạt hành chính 2 cô giáo trường mầm non Hoa Sen

ANTD.VN - Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ 2 cô giáo Trường mầm non Sen Vàng có hành vi đánh và quát các cháu nhỏ, CAQ Hai Bà Trưng đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Xấu hổ với câu vè "Vẽ rồng mà chơi..."

Xấu hổ với câu vè "Vẽ rồng mà chơi..."

ANTD.VN - Người ta khi ở những chỗ đông đảo đồng loại chợt thấy xấu hổ với những bản năng nguyên thủy. Thế nhưng cũng có không ít người tìm thấy thú vui của việc tè bậy trên phố.
Chiếm đoạt dây chuyền vàng giả có phạm tội không?

Chiếm đoạt dây chuyền vàng giả có phạm tội không?

ANTD.VN - Hoàng Trọng B. là học sinh lớp 1, hàng ngày B. thường được bố đưa đón đi học. Khoảng 17h ngày 25-1, sau khi tan học, trong khi B. đang đứng ở cổng trường chờ bố đến đón thì Trần Quốc Tùng (SN 1990) thấy B. đeo 1 sợi dây chuyền nên lại gần bắt chuyện làm quen. 
"Tường đè" một thời

"Tường đè" một thời

ANTD.VN - Thời vua Tự Đức, Hà Nội nhỏ hẹp, các phố “hàng” đông đúc và cũng chẳng có nhà vệ sinh công cộng. 
Hà Nội: Kết quả xác minh phản ánh 3 xe biển xanh đi lễ hội

Hà Nội: Kết quả xác minh phản ánh 3 xe biển xanh đi lễ hội

ANTD.VN - Kết quả xác minh phản ánh 3 trường hợp xe biển xanh đi lễ hội của Sở Nội vụ Hà Nội cho thấy, dù các xe này mang biển kiểm soát Hà Nội nhưng thực tế không còn thuộc quyền quản lý, sử dụng của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội do đã được thanh lý, điều chuyển...
Lộn xộn trông giữ xe: Người dân bức xúc, ngân sách thất thu tiền tỷ

Lộn xộn trông giữ xe: Người dân bức xúc, ngân sách thất thu tiền tỷ

ANTD.VN - “Chặt chém” khách gửi xe, ngang nhiên thu với giá cao hơn quy định nhiều lần; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để mở điểm trông giữ xe trái phép; người dân không đồng tình thì đe dọa dùng vũ lực… Những vi phạm kiểu này cứ xử lý hôm trước hôm sau lại tái phạm. 
Quyền yêu cầu đòi bồi thường

Quyền yêu cầu đòi bồi thường

ANTD.VN - Tôi và anh K là anh em họ với nhau. Đầu năm 2017, do xảy ra mâu thuẫn, anh K đã đánh tôi khiến tôi bị thương và phải nằm điều trị tại bệnh viện trong khoảng 1 tháng. Do K là em con chú tôi nên tôi không báo cơ quan công an để giải quyết, nhưng nay tôi vẫn muốn yêu cầu K bồi thường cho tôi. Như vậy tôi có thể đòi bồi thường những khoản tiền gì và nếu K không đồng ý thì tôi có quyền khởi kiện không? Nguyễn Văn Đức (Huyện Bình Lục, Hà Nam)
Xóa tên trong giấy khai sinh vì vợ ngoại tình

Xóa tên trong giấy khai sinh vì vợ ngoại tình

ANTD.VN - Tôi lập gia đình năm 1993, hiện trên giấy tờ tôi có 4 người con nhưng chỉ có 3 con là con đẻ. Người con út (con thứ tư sinh năm 2007) đã được vợ cũ tôi thừa nhận là do kết quả ngoại tình và vì thế mà chúng tôi đã ly hôn năm 2013. Xin hỏi, tôi phải làm gì để từ chối quyền làm cha đối với người con thứ tư trên giấy khai sinh (cháu đã được mẹ nó giới thiệu cha ruột và đã được nhìn nhận)? Tôi muốn xóa tên mình trên giấy khai sinh của người con này thì phải làm thế nào? Lương Mạnh Hải (Huyện Quốc Oai - Hà Nội)
Dựa vào tai mắt người dân

Dựa vào tai mắt người dân

ANTD.VN - Trước đây tôi chỉ quen nhìn thấy mặt trái của Facebook, giờ mới nhận ra mặt phải của nó ông ạ! Ông vừa phát hiện ra điều gì vậy?
Từ "tiếng mõ người Dao"

Từ "tiếng mõ người Dao"

ANTD.VN - 15 năm trước, xã Ba Vì thuộc huyện Ba Vì vốn là địa bàn “nóng” bởi liên tục xảy ra hàng loạt các vụ trộm cắp, cờ bạc, cướp giật tài sản… Thậm chí, ở nhiều nơi, các vụ việc này diễn ra khá công khai làm phức tạp địa bàn, khiến chính quyền và công an địa phương vô cùng vất vả trong công tác đấu tranh. Thế nhưng, từ khi CAH Ba Vì xây dựng, triển khai mô hình “Tự quản về ANTT trong dòng họ”, tình hình tội phạm và mất ANTT trên địa bàn đã gần như chấm dứt.
Trạm phó trạm kiểm lâm gây tai nạn giao thông chết người

Trạm phó trạm kiểm lâm gây tai nạn giao thông chết người

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATX Sơn Tây, Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nghĩa, 41 tuổi, Trạm phó trạm Kiểm lâm Đá Chông, huyện Ba Vì  để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Bị mất khả năng lao động có được hưởng thừa kế?

Bị mất khả năng lao động có được hưởng thừa kế?

ANTD.VN - Bố tôi mất năm 2015, trước khi chết bố tôi để lại di chúc. Theo đó, toàn bộ tài sản của bố tôi sẽ để cho em trai tôi. Tôi năm nay 32 tuổi và bị mất khả năng lao động. Xin luật sư cho biết, tôi có được quyền hưởng di sản của bố tôi để lại không? Đặng Thị Thu Cúc (Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)
Xử lý mạnh tay với các nhà xe bắt khách sai quy định

Xử lý mạnh tay với các nhà xe bắt khách sai quy định

ANTD.VN - Mặc dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền, xử phạt nhưng tình trạng nhà xe dừng đón, trả khách trên đường Giải Phóng đoạn từ bến xe Giáp Bát đến Nước Ngầm vẫn diễn ra phổ biến. Bên cạnh đó, 5 doanh nghiệp vận tải không thực hiện lệnh điều chuyển vào bến xe Nước Ngầm, gây khó khăn trong công tác quản lý chung của TP.
Tổng kiểm tra, xử phạt phương tiện vi phạm làn đường xe buýt BRT

Tổng kiểm tra, xử phạt phương tiện vi phạm làn đường xe buýt BRT

ANTD.VN -Sáng nay (15-2), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã tổng kiểm tra xử phạt các phương tiện đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã. Chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ triển khai, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.
Xe máy ngang nhiên đi ngược chiều, tạt đầu xe buýt nhanh tại phố Láng Hạ

Xe máy ngang nhiên đi ngược chiều, tạt đầu xe buýt nhanh tại phố Láng Hạ

ANTD.VN - Thời gian gần đây ở khu vực trước ngõ 59 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) ngay sát nhà chờ tuyến buýt BRT 01 có một điểm mở dành cho các phương tiện quay đầu. Để tiện sang đường, đi vào phố Thành Công, nhiều chủ phương tiện thay vì đi thẳng thêm một đoạn đường nữa đã rẽ ngang, cắt đầu xe buýt rồi đi ngược chiều khoảng 400m vào phố Thành Công làm cản trở việc lưu thông của BRT và các phương tiện khác.