Cần xem xét đưa NO2 vào danh mục chất cấm

Cần xem xét đưa NO2 vào danh mục chất cấm

ANTD.VN - Hiện nay, khí N2O bơm vào bóng không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cấm lưu thông, sử dụng bóng cười nên gây khó khăn không nhỏ cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý.
Nộp đơn ra tòa có thể lấy lại đất, nhà

Nộp đơn ra tòa có thể lấy lại đất, nhà

ANTD.VN - Năm 1979, tôi đưa tiền cho bố tôi để mua 500m2 đất, xây nhà. Do thời điểm đó, tôi phải đi công tác nước ngoài nên không thể đứng tên mua bán. Khi bố mẹ tôi còn sống, toàn bộ diện tích đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Hà Nội: CSGT dầm mưa phân luồng giao thông trong đêm

Hà Nội: CSGT dầm mưa phân luồng giao thông trong đêm

ANTD.VN -Lượng người tham gia giao thông tăng đô%3ḅt biến cùng với mưa trong suốt ngày 11-1 khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nô%3ḅi ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nô%3ḅi đã phải vất vả đô%3ḅi mưa để đảm bảo giao thông ngay cả trong đêm tối.
Gắn camera xử phạt vi phạm dọc trục buýt BRT

Gắn camera xử phạt vi phạm dọc trục buýt BRT

ANTD.VN - Hơn 1 tuần tuyến xe buýt nhanh BRT chạy tuyến Yên Nghĩa-Kim Mã đi vào hoạt động, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền. Tuy nhiên, đơn vị này cũng khẳng định nếu các chủ phương tiện cố tình đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh, sẽ bị CSGT kiên quyết xử phạt.
Hà Nội: Tăng cường 200 Cảnh sát Cơ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

Hà Nội: Tăng cường 200 Cảnh sát Cơ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 11/CAHN-PV11 ngày 1-1-2017 của Giám đốc CATP Hà Nội, bắt đầu từ ngày 6-1 đến hết ngày 15-2-2017, CATP sẽ bố trí tăng cường 200 Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) ứng trực tại các chốt cùng CSGT đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm trên địa bàn TP.
Ảnh minh họa

Chồng chở vợ và hai con đi xe máy có bị xử phạt không?

ANTD.VN - Gia đình tôi có vợ chồng và hai con nên có đi chơi đâu thì bố cháu sẽ đèo, ba mẹ con ngồi ở phía sau xe máy. Hai cháu nhà tôi đều chưa đến 14 tuổi nhưng hôm trước đi trên đường thì chồng tôi đã bị CSGT xử phạt hành chính vì hành vi chở quá người theo quy định. Tôi muốn hỏi CSGT xử phạt như vậy có đúng pháp luật không?
Ảnh minh họa

Mua bán hàng cũ, không rõ nguồn gốc bị xử lý thế nào?

ANTD.VN - Chú em là người buôn bán đồ cũ, chuyên thu mua các hàng hóa cũ, không còn nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ gì…Một lần bị quản lý thị trường kiểm tra và phát hiện những hàng hóa trong cửa hàng đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vậy cho em hỏi, nếu bị xử lý thì chú em sẽ chịu phạt như thế nào?
Phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép 8kg pháo hoa

Phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép 8kg pháo hoa

ANTD.VN - Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ dịp Tết Nguyên đán sắp tới, trong khi tuần tra kiểm soát, vào chiều 4-1, tổ công tác CAH Thường Tín, Hà Nội đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa.
Đảm bảo lưu thông, cạnh tranh lành mạnh

Đảm bảo lưu thông, cạnh tranh lành mạnh

ANTD.VN - Cùng với việc sắp xếp lại luồng tuyến giữa hai bến xe Mỹ Đình và Nước Ngầm của  Sở GTVT Hà Nội, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội cũng tăng cường tuần lưu, đảm bảo không để các xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây ùn tắc và mất ATGT.
Ô tô, xe máy bủa vây buýt nhanh

Ô tô, xe máy bủa vây buýt nhanh

ANTD.VN - Sau mấy ngày chính thức đi vào vận hành, thời gian di chuyển của xe buýt nhanh (BRT) đang bị kéo dài do một số chủ phương tiện vẫn đi vào làn đường dành riêng cho BRT.
Xe "nhồi nhét" vẫn phổ biến

Xe "nhồi nhét" vẫn phổ biến

ANTD.VN - Sau 3 ngày nghỉ lễ (30-12-2016 đến ngày 2-1-2017), người dân ở khắp các tỉnh, thành phố đổ về Thủ đô để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm 2017.
Giao thông toàn quốc ổn định, thông suốt

Giao thông toàn quốc ổn định, thông suốt

ANTD.VN - Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017 kéo dài 3 ngày (từ ngày 30-12-2016 đến 2-1-2017), cả nước đã xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 23 người và 23 người bị thương. 
Giữ tài sản của người đã bỏ chạy có phạm tội cướp?

Giữ tài sản của người đã bỏ chạy có phạm tội cướp?

ANTD.VN - Hỏi: Mâu thuẫn với nhau từ trước, một ngày giữa tháng 10-2016 vừa qua, con trai tôi (16 tuổi) và bạn chặn đường để đánh một nam thiếu niên trên đường tới trường. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy con trai tôi và bạn cháu, nam thiếu niên này hoảng hốt và bị ngã, liền vứt lại cặp sách cùng chiếc xe máy điện rồi tháo chạy. Thấy vậy, con tôi giữ chiếc xe máy điện để chờ cậu kia đến tìm. Ngay sau đó, gia đình cậu thiếu niên kia đã làm đơn tố cáo con trai tôi có hành vi cướp tài sản. Xin hỏi luật sư, con tôi có bị truy tố về tội này không? Nguyễn Thị thanh miện (Văn Giang – Hưng Yên)