Quy định rõ cơ chế phối hợp

ANTĐ - Liên quan đến dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với báo chí tại hành lang Quốc hội.

PV - Yếu tố nào là quan trọng đối với một ĐBQH, thưa ông?

Ông Trương Văn Vở: Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của QH. Đối với ĐBQH không chuyên trách dành 1/3 thời gian, nhưng cần nhấn mạnh cơ chế qui định rõ trách nhiệm của ĐB không chuyên trách thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ĐB trong hoạt động của QH. Đồng thời, làm rõ cơ chế giám sát của cử tri đối với hoạt động của QH. Tôi cho rằng yếu tố này rất quan trọng.

- Ông có thể cho biết rõ hơn về hoạt động của ĐBQH chuyên trách?

Theo tôi, ĐBQH hoạt động chuyên trách nên làm rõ về tiêu chuẩn và ngoài tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, đạo đức thì cần nhấn mạnh tiêu chuẩn có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, vì đây chính là điều kiện cần và đủ để ĐB hoạt động chuyên trách có điều kiện và thời gian thực hiện quyền, trách nhiệm của mình để nâng chất lượng của ĐBQH, thực hiện thực quyền của QH. Bởi lẽ, hiện nay chưa qui định rõ tiêu chuẩn ĐBQH chuyên trách không đảm bảo yếu tố hoạt động thường xuyên, ổn định và dễ dẫn đến tình trạng hành chính hóa hoạt động ĐBQH chuyên trách.

                                                          Ông Trương Văn vở

- Ông có đề xuất gì để nâng cao vị trí, vai trò của đại biểu và đoàn ĐBQH?

Đối với đoàn ĐBQH, theo tôi nên có qui định về cơ chế phối hợp, nghĩa là quyền, trách nhiệm của đoàn ĐBQH trong việc phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH, hệ thống chính trị ở địa phương (cấp ủy, chính quyền, MTTQ) trong hoạt động của mình. Thời gian qua đã thiếu cơ chế này, nên hoạt động của đoàn ĐBQH còn bị hạn chế, lúng túng, mỗi đoàn ĐBQH thực hiện khác nhau và nhất là trong phối hợp, giám sát, các hoạt động khác với các cơ quan QH, cấp ủy, chính quyền, MTTQ ở địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn ông!