Quy định cần thiết

ANTĐ - Sau khi được biết việc sử dụng điện thoại di động tại các cây xăng có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng, chị Thu Phương (sinh viên Học viện Ngân hàng - Hà Nội) rất đồng tình: 

- Mặc dù có cảnh báo nhưng không ít người vẫn vô tư sử dụng điện thoại tại cây xăng, tôi nghĩ áp dụng biện pháp này sẽ góp phần nâng cao ý thức mọi người.

- Chị có thường xuyên gặp khách hàng mua xăng sử dụng điện thoại không?

- Mặc dù tại các cửa hàng xăng dầu đều có biển ghi cấm lửa và cấm sử dụng điện thoại di động nhưng không ít người vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm trong hành vi sử dụng điện thoại của mình. Tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy, thậm chí có người khi được nhân viên nhắc nhở còn tỏ thái độ khó chịu. 

- Vì sao chị lại đồng tình với phương án xử phạt?

- Đa phần khách hàng khi mua xăng đều chấp hành những quy định về phòng chống cháy nổ như bỏ thuốc lá trước khi vào cây xăng, tắt máy, không sử dụng điện thoại… Nhưng vẫn còn không ít người bỏ qua các quy tắc cơ bản đó. Hành vi của họ không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây nguy cơ cháy nổ rất cao ảnh hưởng tới tính mạng của nhiều người. Việc áp dụng hình phạt sẽ góp phần nâng cao ý thức của mọi người trong việc phòng chống cháy nổ. 

- Theo chị thì biện pháp này có thực sự khả thi?

- Tôi cho rằng cũng khó triển khai vì cần phải có lực lượng theo dõi, bắt quả tang người vi phạm. Nhưng trước mắt việc thông tin rộng rãi về mức phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng cho hành vi sử dụng điện thoại tại cây xăng cũng sẽ giúp nhiều người nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của hành vi này và có ý thức hơn khi sử dụng điện thoại di động.