Quy chế cấp phép các CLB: “Đây sẽ là bước ngoặt”

ANTĐ - Đó là lời khẳng định của Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn về tầm quan trọng của việc xây dựng Quy chế cấp phép cho các CLB, nhằm giúp bóng đá Việt Nam phát triển bền vững.

Lên “chuyên” tức là các CLB cũng phải biết ăn biết tiêu hơn

Cuộc hội thảo diễn ra vào chiều qua 27-9, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 28 đội bóng V-League cũng như hạng Nhất. Sau một mùa giải đầy biến động, thậm chí người ta dùng đến cụm từ “bên bờ vực” để nói về hiện trạng của bóng đá Việt Nam, thì việc tiếp thêm sức sống cho giải đấu đã có 12 năm tuổi là cần thiết.

Trong cuộc hội thảo, vấn đề nóng nhất chính là việc dựa trên Quy chế mẫu mà Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã cấp, để xác định những điều kiện cần và đủ cho 1 CLB được gọi là chuyên nghiệp, qua đó mới được phép tham gia giải đấu hạng cao nhất, là V-League. 12 năm phát triển bóng đá “chuyên”, nhưng bản thân chữ “chuyên” ấy còn quá mờ nhạt. Chính vì thế, theo Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, đây chính là bước ngoặt cơ bản để giúp các CLB phát triển theo hướng bền vững.

Cụ thể, bắt đầu từ mùa giải tới, các CLB (đặc biệt ở V-League) phải đáp ứng được 5 tiêu chí bắt buộc theo quy định của AFC là: Tiêu chí thể thao, cơ sở vật chất, tổ chức-nhân sự, pháp lý và tài chính. Trong đó, mỗi tiêu chí lại có những chi tiết quy định mà theo ông Viễn, là “rất chặt chẽ”. Tất nhiên, để thực hiện được là một vấn đề khá nan giải, vì lúc này, nếu đem áp dụng ngay cả 5 tiêu chí thì hiếm có đội bóng nào “qua” được. 

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện tại, việc cải thiện khả năng tài chính cũng như kiểm soát tình hình tài chính ở các CLB không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là khi trong mùa giải vừa qua đã có nhiều ông bầu  phải rời bỏ bóng đá, hoặc đang chuẩn bị kế hoạch rút khỏi bóng đá…

Tuy nhiên, ông Viễn khẳng định VFF sẽ kết hợp “cương và nhu” để giúp các đội bóng có được hướng đi thích hợp nhất, dần tạo nên một hình ảnh khác. “12 năm qua, bóng đá Việt Nam vẫn trên đường thử nghiệm. Dù đã có một số thành công nhất định, nhưng vẫn còn thiếu những yếu tố bền vững để đảm bảo cho sự hòa nhập với bóng đá thế giới. VFF đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng Quy chế cấp phép các CLB bóng đá chuyên nghiệp, dựa trên khung Quy chế mẫu của AFC để áp dụng trước tiên ở    V-League từ mùa giải tới, 2013. Đây sẽ là một sự khởi đầu mới và tôi tin nó sẽ là bước ngoặt trong quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam”, ông Phạm Ngọc Viễn nói.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, vấn đề tiên quyết để giúp các CLB vượt qua cơn khủng hoảng, là đưa bóng đá trở lại giá trị đích thực của nó, không bị đồng tiền chi phối, bằng việc hạ mức đầu tư hàng năm, hạ giá chuyển nhượng cầu thủ, lương thưởng… Bởi nếu như mạnh ai nấy tiêu như hiện tại, rồi bóng đá Việt Nam vẫn sẽ bị phụ thuộc vào đồng tiền. Nếu không có gì thay đổi, Quy chế cấp phép CLB sẽ được thông qua tại cuộc họp BCH VFF vào ngày 6-10 tới.