Quỹ Bảo hiểm xã hội có nguy cơ cạn kiệt

ANTĐ - Tại hội nghị công bố báo cáo “Dự báo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và các khuyến nghị pháp lý” do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 22-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến cáo, Quỹ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể bắt đầu thâm hụt từ năm 2021 và hoàn toàn cạn kiệt năm 2034 nếu không có thay đổi kịp thời về mặt chính sách. 

Ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc ILO tại Việt Nam cho rằng, để đảm bảo tính bền vững của Quỹ, Việt Nam nên tiến tới nâng độ tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ giới lên 65 tuổi. Tại hội nghị, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cũng nhấn mạnh, việc đảm bảo cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội đang gặp rất nhiều khó khăn do mức độ bao phủ bảo hiểm xã hội ở nước ta còn thấp, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động hạn chế, trong khi thời gian hưởng thụ bảo hiểm của người tham gia ngày càng kéo dài do tuổi thọ trung bình nâng lên.