Quốc vương Brunei tự lái "Cung điện bay" siêu sang A340-212 tới Đà Nẵng dự APEC

ANTD.VN - Chiếc Airbus A340, một trong nhiều chuyên cơ hạng sang của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, đã đáp xuống Đà Nẵng vào lúc 17h20 ngày 9/11.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngồi ở vị trí lái trên khoang điều khiển của chuyên cơ A340-212

Chuyên cơ do đích thân Quốc vương Brunei điều khiển hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng

Quốc vương Hassanal Bolkiah bước xuống chuyên cơ A340

Đón Quốc vương Brunei tại sân bay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Vua Sultan Haji Hassanal Bolkiah, quốc vương thứ 29 của Brunei, là lãnh đạo APEC lâu đời nhất. Quốc vương lên ngôi từ năm 1967, trước cả khi APEC được thành lập hơn 2 thập kỷ. Ông cũng là thành viên sáng lập APEC và đã tham dự tất cả hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC từ lần đầu được tổ chức năm 1993 tại Mỹ.

Cận cảnh Quốc vương Brunei trên khoang lái chuyên cơ Airbus A340-212

Đoàn xe chuyên dụng của APEC vào đón nhà vua Brunei tại sân bay Đà Nẵng

Đoàn xe của nhà vua được hộ tống trên đường phố Đà Nẵng sau khi rời sân bay

Tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC vào năm 2006 tại Hà Nội, Quốc vương đánh giá cao về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực và mong muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực thương mại, năng lượng.

Trong cuộc hội đàm hồi tháng 8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Hassanal Bolkiah nhất trí tăng cường các biện pháp hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 500 triệu USD vào năm 2025. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chiếc chuyên cơ A340-212 mà Quốc vương Hassanal Bolkiah sở hữu có biệt danh Flying Palace (Cung điện bay). Tổng giá trị của nó là 175 triệu bảng Anh, tương đương 222 triệu USD, trong đó có 95 triệu bảng là chi phí nhà vua bỏ ra để hiện đại hóa chuyên cơ.

Riêng nội thất chuyên cơ của hoàng gia Brunei vô cùng độc đáo và khác biệt với bất cứ chiếc máy bay nào khác. Nó được một công ty Mỹ thiết kế lại bằng các chất liệu hết sức sang trọng - vốn chỉ thấy trong các cung điện hay khách sạn siêu sang, khiến chiếc A340 xứng đáng với biệt danh "Cung điện bay".

Chiếc chuyên cơ được trang bị thêm một khoang hạng sang trang trí bằng kim loại quý, đá và gỗ quý cũng như thêm các thùng chứa nhiên liệu bổ sung tăng tầm bay lên 15.000 km. Ngoài ra, nhà vua còn có 3 chiếc máy bay khác được sản xuất với kích thước của chiếc A340-212. Hoàng gia Brunei cũng sở hữu một chiếc Boeing 747-430 đã được cải tạo, một chiếc Boeing 767-270 và 2 trực thăng Sikorsky S-70.

Airbus A340 là một trong số ít những loại máy bay dễ dàng được nhận ra.