Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi ngập sâu, đường bộ và đường sắt cùng tê liệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi ngập sâu, các phương tiện tạm thời không thể lưu thông được. Trong khi đường sắt Bắc- Nam cũng bị tê liệt.

Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang có mưa trên diện rộng, lượng mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, 24/10, vẫn không ngớt. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông đang duy trì ở mức cao, nhiều vơi vượt mức BĐ3.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&KCN tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn nên trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ bị ách tắc giao thông do ngập lụt, gồm 6 điểm trên 3 tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 24 và quốc lộ 24B. Mưa lũ cũng đã làm ngập lụt tại các địa phương: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,… ở thị xã Đức Phổ, với mức độ ngập khoảng 0,5-1m.

Tại các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi, mưa lũ cũng làm nhiều nhà bị ngập. Mưa lũ còn làm sạt lở tại tuyến đường Eo Chim-Trà Nham, xã Hương Trà gây ách tắc giao thông tại huyện Trà Bồng; sạt lở trên tuyến ĐH.77 (Di Lăng-Sơn Bao) tại Km 3+900.

Quốc lộ 1 qua huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ngập sâu không thể lưu thông

Quốc lộ 1 qua huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ngập sâu không thể lưu thông

Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 965 hộ với 3.059 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 32 xã thuộc 5 huyện, thị trấn và TP Quảng Ngãi bị ngập lụt, mức ngập bình quân từ 0,2-1,0m, cục bộ có nơi ngập 1,5m Còn tại Quảng Nam có 25 xã, phường, thuộc 5 huyện, thị trấn bị ngập lụt, mức ngập bình quân từ 0,1-0,8m, cục bộ có nơi ngập 1,2-2,0m. Tỉnh Quảng Na đã sơ tán 371 hộ/1.626 khẩu.

Hơn 250 hành khách mắc kẹt tại ga Tam Kỳ được vận chuyển bằng ô tô do đường sắt ngập, tàu không thể chạy

Hơn 250 hành khách mắc kẹt tại ga Tam Kỳ được vận chuyển bằng ô tô do đường sắt ngập, tàu không thể chạy

Sáng nay, 24/10, nước lũ đã gây ngập quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Sơn khiến giao thông tê liệt.

Hai điểm nước lũ ngập sâu, gây chia cắt giao thông trên quốc lộ 1 là tại khu vực cầu Ô Sông, xã Bình Long và khu vực Trì Bình, xã Bình Nguyên. Lực lượng chức năng đã triển khai phương án chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực ngập sâu. Đồng thời, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi vòng xuống từ Ngã Tư Bình Long theo quốc lộ 24C để qua Khu kinh tế Dung Quất lên Dốc Sỏi và ngược lại.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt suốt nhiều giờ qua nên cơ quan chức năng phải huy động phương tiện đưa hàng trăm hành khách vào Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình.

Theo đó, vào 2 giờ sáng nay 24/10, có 251 hành khách trên chuyến tàu SE7 từ Hà Nội vào TP.HCM đến ga Tam Kỳ không thể tiếp tục hành trình do đường bị ngập, hư hại. Ngành đường sắt phối hợp với Sở GTVT, lực lượng CSGT đã nhanh chóng tổ chức phương án trung chuyển hành khách vào Quảng Ngãi.

Theo Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, có tổng cộng 251 hành khách trên tàu SE7 được hỗ trợ trung chuyển bằng 10 xe ô tô, đi theo đường cao tốc để vào Quảng Ngãi và tiếp tục hành trình. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ đón hành khách từ phía ga Quảng Ngãi ra lại ga Tam Kỳ để trở ngược ra Bắc.