Quốc hội Ukraine bàn giải quyết hòa bình khu vực miền Đông

ANTĐ - Ngày 17-4, quyền Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết, quốc hội nước này đang thảo luận Bản ghi nhớ về việc giải quyết hòa bình tại các tỉnh miền Đông và các nghị sĩ muốn thông qua ngay trong ngày. 

Theo ông Turchynov, trong thời gian phiên họp toàn thể nghỉ, lãnh đạo các đảng phái trong quốc hội họp với nhau để thông qua “Tuyên bố chung hay Bản ghi nhớ chung về giải quyết hòa bình tại các tỉnh miền Đông đất nước."

Ông Turchinov tuyên bố: “Chúng tôi đã thảo luận với các nghị sĩ của tất cả các đảng phái chính trị và tôi vừa gặp các nghị sĩ thuộc Đảng Các khu vực. Họ cũng đề nghị xây dựng khuôn khổ cho những nỗ lực xử lý hòa bình tại Donetsk, điều này đặc biệt quan trọng trước thềm Lễ Phục sinh”.

Xe bọc thép của quân đội Ukraine

Các nghị sỹ đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc sử dụng tất cả mọi khả năng giải quyết hòa bình vấn đề, và kêu gọi tất cả các công dân Ukraine, bất luận là ở Donetsk hay Lvov, cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung Ukraine.

Trong khi đó, một nguồn tin trong phái đoàn của phương Tây tham gia cuộc đàm phán bốn bên về vấn đề Ukraine ở Geneva cho biết, các bên tham gia hội nghị khó có thể đạt được sự nhất trí của về nội dung văn kiện đề cập đến việc giải quyết tình hình ngay trong ngày 17-4. 

“Các bên tham gia cuộc hội đàm đã xem xét phần lớn nội dung văn kiện, tuy nhiên họ vẫn còn một loạt ý kiến mâu thuẫn, vì thế việc đạt được sự nhất trí hoàn toàn về nội dung văn kiện trong ngày 17-4 có thể không diễn ra” – nguồn tin cho các nhà báo hay biết.