Quốc hội tiếp nhận ca khúc "Tiến quân ca" do gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng

ANTĐ - Chiều 15-7 tại Tòa nhà Quốc hội đã diễn ra lễ tiếp nhận ca khúc “Tiến quân ca” do gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Đến tham dự buổi tiếp nhận ca khúc "Tiến quân ca" có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện các Bộ, ban, ngành và đông đảo thành viên trong gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao về nguyện vọng hiến tặng ca khúc "Tiến quân ca", đồng thời đề nghị Bộ VHTT&DL, Văn phòng Quốc hội… phối hợp để khai thác những giá trị của gia tài âm nhạc do cố nhạc sĩ Văn Cao để lại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: "Bài ca đã và sẽ mãi mãi là tài sản vô giá của nhân dân Việt Nam"

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì “Tiến quân ca” được cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác trong những ngày đất nước đang sục sôi khởi nghĩa, giành độc lập và được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là Quốc ca của Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, tự hào mà chưa một tác phẩm âm nhạc nào có được. Hơn 70 năm qua, ca khúc này đã khẳng định sức sống mãnh liệt, gắn liền với sự kiện trọng đại của dân tộc, trở thành bài ca của cả dân tộc. Quốc ca như biểu tượng thiêng liêng về Tổ quốc Việt Nam và tiếp tục vang mãi như lời hiệu triệu non sông. Bài ca đã và sẽ mãi mãi là tài sản vô giá của nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh và thư cảm ơn cho bà Nghiêm Thuý Băng cùng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nghiêm Thuý Băng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, bảo tồn… các tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao, trong đó có bài “Tiến quân ca”.

Con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao - hoạ sỹ Văn Thao

Thay mặt gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao, con trai trưởng của ông - hoạ sĩ Văn Thao chia sẻ việc Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao là niềm vinh dự không chỉ cho gia đình mà vinh dự này thuộc về nhân dân. Chính nhân dân sẽ bảo vệ và gìn giữ “Tiến quân ca”. 

Trước đó, vào năm 2010, bà Nghiêm Thúy Băng – phu nhân của cố nhạc sĩ Văn Cao từng có lá thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ VHTT&DL bày tỏ nguyện vọng hiến tặng nhạc phẩm “Tiến quân ca” cho công chúng, Đảng, Quốc hội và Nhà nước.

Theo nội dung lá thư ngỏ này, bà Nghiêm Thúy Băng cho biết, khi còn sống, nhạc sĩ Văn Cao từng chia sẻ không xem “Quốc ca” (hay còn gọi là “Tiến quân ca”) là tác phẩm của riêng mình và muốn hiến tặng lại cho công chúng, Đảng, Quốc hội và Nhà nước tác phẩm này. Vì thế để hoàn thành tâm nguyện này, cũng là di nguyện của vị nhạc sĩ tài hoa trước khi qua đời, bà Nghiêm Thúy Băng với tư cách đại diện gia đình đang thừa kế các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao đã trân trọng ngỏ lời hiến tặng lại “Tiến quân ca”.

Cũng theo đại diện gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, với suy nghĩ đây không đơn thuần là một ca khúc âm nhạc nên gia đình ông không thể trao tặng lại cho Bộ VHTT&DL mà muốn trao tặng lại cho Quốc hội, vì Quốc hội là cơ quan chính thức chọn “Tiến quân ca” là Quốc ca Việt Nam kể từ năm 1946 đến nay.

Có mặt tại buổi lễ hiến tặng “Tiến quân ca”, họa sĩ Văn Thao – con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao chia sẻ khi sáng tác xong “Tiến quân ca” và khi được Bác Hồ chọn ca khúc này làm Quốc ca, nhạc sĩ Văn Cao đã khóc và nói: Kể từ thời khắc này, “Tiến quân ca” không còn là của ông nữa mà là của nhân dân.

Lá đơn đề nghị hiến tặng “Tiến quân ca” có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên có quyền thừa kế hợp pháp trong gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao và có chứng thực của cơ quan Tư pháp. Trong đó ghi rõ gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào từ ca khúc này và hiến tặng một cách vô tư, sau khi hiến tặng thì Nhà nước có quyền sử dụng ca khúc này dưới mọi hình thức.

Trong buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng sẽ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nghiêm Thuý Băng, vợ cố nhạc sĩ.

“Tiến quân ca” được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 và được chọn làm Quốc ca của nước CHXHCN Việt Nam kể từ năm 1976.

Trước đó, ca khúc này cũng là Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 - 1976. Ngay khi ra đời, “Tiến quân ca” đã được xem là bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh.

Trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám năm 1945, thay vì "Đoàn quân Việt Nam đi", những người tham gia Việt Minh thường hát là "Đoàn quân Việt Minh đi".

Khi chính thức được chọn làm Quốc ca, phần lời của Quốc ca đã được sửa đổi khác đôi chỗ so với bản gốc "Tiến quân ca" mà nhạc sĩ Văn Cao sáng tác ban đầu.