Quốc hội sẽ miễn nhiệm Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ GTVT mới

ANTD.VN - Ngoài Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật, tới đây, Quốc hội cũng sẽ miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT mới.
Ngoài Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật, tới đây Quốc hội cũng sẽ miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT mới.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu tới đây sẽ được Quốc hội miễn nhiệm

Chiều nay, 11-10, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp 4 tới đây, Quốc hội sẽ phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến chiều ngày 13-11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự trình Quốc hội xem xét, quyết định. Cụ thể là việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu để kịp thời trình ra kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (dự kiến khai mạc vào ngày 23-11 tới đây).

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dự kiến vào cuối tuần thứ nhất, hoặc tuần thứ hai của kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV tới đây sẽ cho ý kiến về 2 nhân sự để phê chuẩn vào 2 chức danh kể trên.

Theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT của ông Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ của ông Phan Văn Sáu, sau đó trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ mới.

Trước đó vào ngày 7-10, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GTVT đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức.