Quốc hội Pháp kêu gọi chính phủ xin lỗi về các vụ thử hạt nhân ở Nam Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quốc hội Pháp kêu gọi chính phủ xin lỗi về các vụ thử nghiệm hạt nhân mà Pháp tiến hành ở Nam Thái Bình Dương trong 3 thập kỷ, đồng thời sửa đổi luật bồi thường cho cư dân bị ảnh hưởng sức khỏe.

Pháp đã tiến hành 193 vụ thử nghiệm hạt nhân trong khoảng thời gian 30 năm kể từ năm 1966 tại Polynesia thuộc Pháp. Cư dân và các lực lượng tham gia vào các đợt thử nghiệm yêu cầu Chính phủ Pháp bồi thường cho các vấn đề sức khỏe mà họ gặp phải, bao gồm cả bệnh ung thư.

Hồi năm ngoái, Hạ viện Pháp, tức Quốc hội, đã thành lập một ủy ban liên đảng để điều tra về lượng bức xạ mà các nạn nhân tiếp xúc và xem xét việc bồi thường. Ủy ban đã công bố kết quả điều tra trong báo cáo mới đây.

Theo báo cáo, Chính phủ Pháp và Trung tâm Thử nghiệm Thái Bình Dương, đơn vị tiến hành các cuộc thử nghiệm, phải chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng mà các vụ thử gây ra.

Báo cáo cho biết cư dân và nhân viên không được thông báo đầy đủ về rủi ro của các vụ thử nghiệm. Các biện pháp bảo hộ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bụi phóng xạ tới sức khỏe cũng đã không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một cách hạn chế.

Pháp đã tiến hành 193 vụ thử nghiệm hạt nhân trong khoảng thời gian 30 năm kể từ năm 1966 tại Polynesia thuộc Pháp

Pháp đã tiến hành 193 vụ thử nghiệm hạt nhân trong khoảng thời gian 30 năm kể từ năm 1966 tại Polynesia thuộc Pháp

Báo cáo cũng phát hiện nhiều hạn chế trong luật bồi thường hiện hành, theo đó chỉ bồi thường cho những nạn nhân tiếp xúc với một lượng bức xạ nhất định, sau đó dẫn tới bị ung thư và các bệnh khác do bức xạ.

Dựa trên các nghiên cứu mới nhất, báo cáo khuyến nghị mở rộng danh sách các bệnh đủ điều kiện được bồi thường, hiện bao gồm 23 bệnh, và bỏ ngưỡng mức nhiễm phóng xạ khi xem xét cấp tiền bồi thường. Báo cáo cũng kêu gọi chính phủ ghi rõ trong luật của Polynesia thuộc Pháp lời xin lỗi vì đã lặp đi lặp lại các vụ thử hạt nhân.

Phát biểu với báo giới hôm 18-6, phát ngôn viên, đồng thời cũng là nghị sĩ Mereana Reid Arbelot cho biết việc điều tra đã giúp làm sáng tỏ những hành động từ lâu đã bị che đậy trong im lặng và thiếu minh bạch.

Quốc hội Pháp dự kiến ​​sẽ thực hiện các thủ tục để sửa đổi luật và tiến hành các biện pháp cần thiết khác dựa trên các khuyến nghị do báo cáo đưa ra.