Quốc hội Nhật Bản ban hành luật bảo vệ các đảo tiền tiêu

ANTĐ - Ngày 20-4, Quốc hội Nhật Bản ban hành một đạo luật nhằm bảo vệ những đảo ở nơi xa, trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hoạt động ráo riết trên Biển Đông và những khu vực tranh chấp khác với các quốc gia láng giềng.

Quốc hội Nhật Bản ban hành luật bảo vệ các đảo tiền tiêu ảnh 1Một đảo ở ngoài khơi đảo chính Hokkaido

Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho duy trì những cộng đồng địa phương ở các đảo xa với mục đích bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và các vùng nước của Nhật Bản.

Luật mới này quy định, chính quyền trung ương và địa phương phải trợ cấp một phần chi phí đi lại cho dân cư trên các đảo đó và cung cấp hỗ trợ tài chính cho ngư dân. Tổng cộng 71 đảo thuộc 8 tỉnh của Nhật Bản được xác định là những khu vực ưu tiên hỗ trợ. Những đảo này cần cải thiện môi trường sống để giữ dân cư sinh sống. Đạo luật trên có hiệu lực bắt đầu từ tháng 4-2017 và có thời hạn 10 năm.

Trong một diễn biến khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, nước này “rất không hài lòng” sau khi ông Hugo Swire – một quan chức cấp cao của Anh nói rằng Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) tại Hague khi Philippines kiện Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền phi lý ở Biển Đông.