Quốc hội Mỹ ra nghị quyết gạt Nga khỏi G-8

ANTĐ - Ngày 11-3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết lên án những hành động của Nga tại Ukraine, gạt Nga khỏi nhóm G-8 và áp dụng chế độ cấm cấp thị thực Mỹ và trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Nghị quyết gạt Nga ra khỏi G-8 được thông qua với số phiếu 402/7. Ngoài ra, Hạ viện Mỹ còn kêu gọi lãnh đạo các quốc gia khác "từ chối tham gia Hội nghị thượng đỉnh G-8 tại Sochi”.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng kêu gọi triển khai ngay các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tới Crimea và các khu vực khác của Ukraine đồng thời thúc giục NATO đình chỉ hợp tác quân sự với Nga, bao gồm cả việc cung cấp trang, thiết bị quân sự.

Nghị quyết yêu cầu chính quyền của Tổng thống Barack Obama “phối hợp với các nước đồng minh châu Âu và các quốc gia khác áp đặt các lệnh cấm thị thực, tài chính, thương mại và các lệnh cấm khác đối với các quan chức cao cấp, các ngân hàng quốc doanh lớn và các tổ chức thương mại của Liên bang Nga, và các cơ quan nhà nước khác, khi thích hợp”.

Lực lượng tự vệ thân Nga ở Crimea

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng những lệnh cấm vận tiềm năng liên quan đến tình hình Ukraine có thể sẽ là “con dao 2 lưỡi” không chỉ nhằm vào Nga, mà còn gây tác hại cho cả Mỹ và EU do sự lệ thuộc lẫn nhau của thương mại toàn cầu.

Hạ viện Mỹ còn đề xuất cung cấp viện trợ kinh tế cho chính quyền mới của Ukraine và giúp nới lỏng sự phụ thuộc về năng lượng của Ukraine vào Nga.

Bình luận về khả năng Mỹ viện trợ tài chính cho chính quyền hiện tại của Ukraine, Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych cho biết trong một cuộc họp báo tại Nga rằng Washington không có quyền “cung cấp tài chính cho những tên cướp”.