Quốc hội Iraq phê chuẩn chính phủ mới

ANTĐ - Hãng tin Reuters đưa tin hôm 8-9, Quốc Hội Iraq đã thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Nội các mới do Thủ tướng Haider al-Abadi đứng đầu.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi


Theo hãng tin, ông Abadi gần như đã bổ nhiệm toàn bộ các thành viên nội các, chỉ hai chức vụ quan trọng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn bị bỏ trống. Tuy nhiên, tên của những người đứng đầu các bộ trên sẽ được tiết lộ vào cuối tuần này.

Quốc hội Iraq cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc bổ nhiệm ba vị trí Phó Chủ tịch nước gồm cựu Thủ tướng Iraq Nouri Maliki, cựu Thủ tướng Ayad Allawi và cựu Chủ tịch Quốc Hội Usama Nujayfi.

Ngày 11-8, Tổng thống Iraq Fouad Masoum đã chính thức yêu cầu ứng viên đến từ liên minh Hồi giáo dòng Shiite chủ chốt của Iraq, Haider al-Abadi thành lập chính phủ. Điều này đã vấp phải sự phản đối của thủ tướng đương nhiệm vào thời gian đó là ông Nouri Maliki. Ông Maliki nói rằng hành động của tổng thống đã vi phạm hiến pháp, và từ chối công nhận tính hợp pháp của việc chỉ định này.

Tiếp đó, ông Maniki còn đệ đơn khiếu nại lên Tòa án liên bang. Ngày 14-8, trước sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế cũng như dư luận trong nước, ông Maliki đã tuyên bố thừa nhận sự thất bại trong việc nắm quyền thêm nhiệm kỳ thứ 3, và ủng hộ người kế nhiệm ông Hader al–Abadi.

Với việc giữ chức vụ Thủ tướng, ông Al-Abadi có nhiệm vụ thành lập một chính phủ thống nhất quốc gia từ đại diện các đảng phái chính trị, dân tộc thiểu số và tôn giáo khác nhau nhằm khôi phục lại sự ổn định và thống nhất ở Iraq, đồng thời đối mặt với mối đe dọa của các chiến binh Hồi giáo Nhà nước.