Quốc hội Iraq đòi không kích tiêu diệt lính Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Mosul

ANTĐ - Quốc hội Iraq đã đề nghị chính phủ nước này phải có những hành động cứng rắn hơn với “hành động xâm lược” của Thổ Nhĩ Kỳ, khi Ankara đưa binh lính và xe tăng xâm nhập miền bắc Iraq.

Ngày 4-12 vừa qua, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời các nguồn tin thân cận với quân đội nước này cho biết, 130 binh lính và khoảng hơn 20 xe tăng của quân đội nước này đã xâm nhập biên giới Iraq, hành quân tới khu vực ngoại ô tỉnh Mosul, ở miền bắc Iraq.

Theo nhật báo Hurriyet, số binh lính và xe tăng này được triển khai tới thành phố hiện đang do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát, với mục đích huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang của người Kurd ở Iraq (Peshmerga) chống lại IS.

Ngay sau khi biết tin này, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã rất tức giận và lên tiếng phản đối hành vi xâm nhập lãnh thổ Iraq bất hợp pháp của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thư ký báo chí của ông Haider al-Abadi nói rằng, Thủ tướng Iraq coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của nước này và nhấn mạnh, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng quan hệ láng giềng tốt và rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Iraq.

Bộ Ngoại giao Iraq gọi đây là hành động "xâm nhập", đồng thời thẳng thừng tuyên bố, tất cả các hoạt động với các băng nhóm vũ trang khác nhau trên lãnh thổ nước này mà không xin phép chính quyền trung ương, đều là hoạt động bất hợp pháp, việc xâm nhập nước này bị coi là hành động “xâm lược”.

Trước đó, Thủ tướng Iraq cũng đã tuyên bố hoan nghênh bất cứ sự hỗ trợ nào từ nước ngoài, song việc triển khai các binh sĩ trên bộ đến Iraq là không cần thiết. Trong trường hợp ngoại lệ, việc triển khai các lực lượng đặc nhiệm tới bất cứ nơi nào ở Iraq cũng cần phải được sự chấp thuận của chính quyền Baghdad.

Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Iraq và đang trên đường hướng tới một trại chiến binh người Kurd

Trước phản ứng quyết liệt của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận có binh lính nước này hiện diện tại Iraq, nhưng nói rõ thêm rằng, chỉ có 130 quân nhân đặc nhiệm được phái đến khu vực kiểm soát của người Kurd (Kurdistan) để huấn luyện cho các chiến binh này chiến đấu với tổ chức khủng bố IS.

Tuy nhiên, Iraq phản bác rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã nói sai sự thật khi có tới hàng ngàn binh sĩ, được sự hộ tống của hàng chục xe tăng-thiết giáp đến Mosul. Baghdad gọi đây là cuộc xâm lược và đang chuẩn bị một phản ứng đáp trả, nếu Ankara không ngay lập tức rút quân khỏi nước này.

Theo RIA Novosti, ngày 5-12, Chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng của quốc hội Iraq là ông Hakim al-Zamili đã gửi kiến nghị đến Thủ tướng Haider al-Abadi, yêu cầu điều máy bay không kích vào các vị trí mà binh lính và xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập lãnh thổ Iraq, giáng trả hành động xâm lược trắng trợn một quốc gia có chủ quyền, bởi đây cũng chính là lí do mà Ankara viện dẫn làm cái cớ để bắn rơi máy bay Su-24 của Nga.

Hiện vẫn chưa có phản hồi từ Thủ tướng Haider al-Abadi về yêu cầu của quốc hội. Tuy nhiên, sự thúc ép của quốc hội nước này sẽ buộc Baghda phải có những động thái cứng rắn hơn.