Quốc hội Campuchia khóa V họp phiên đầu tiên

ANTĐ - Sáng 23-9, Quốc hội Campuchia khóa V đã khai mạc phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Bất chấp việc các nghị sỹ đối lập thuộc đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) tẩy chay phiên họp này, chương trình nghị sự của phiên họp vẫn diễn ra theo đúng trình tự.

Quốc vương Norodom Sihamoni và các thành viên Đảng CPP chụp ảnh lưu niệm

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới đã được khai mạc trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại khu vực Hoàng Cung và trụ sở Quốc hội. Toàn bộ 68 nghị sỹ thuộc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã dự phiên họp, trong khi 55 nghị sỹ đảng đối lập CNRP vắng mặt.

Phát biểu khai mạc phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, Quốc vương Sihamoni  chúc mừng các nghị sỹ đã đắc cử, đồng thời kêu gọi các nghị sỹ thuộc mọi đảng phái khác nhau đoàn kết, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Quốc vương cũng đã ký và công bố sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Sen - 61 tuổi, tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V, đến năm 2018. Phát biểu sau khi được tái bổ nhiệm, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ quyết tâm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành trọng trách của người đứng đầu chính phủ, hết mình phụng sự đất nước và nhân dân.   

Chiều cùng ngày, tất cả các nghị sĩ đã vào Hoàng cung dự lễ tuyên thệ trước Quốc vương Sihamoni và tiếp nhận tư cách miễn trừ của một Nghị sĩ. Dự kiến, ngày 24-9, Quốc hội mới sẽ họp bầu bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và bỏ phiếu tín nhiệm thành phần Nội các của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V.