Quốc gia thành viên mới nhất của NATO để ngỏ khả năng tiếp nhận vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết, Thụy Điển, quốc gia thành viên mới nhất của NATO, sẽ không cho phép nước ngoài triển khai quân thường trực hoặc bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình, nhưng có thể làm vậy vào thời chiến.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson

Ngày 13-5, trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Sveriges, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhấn mạnh rằng, kể từ khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chính phủ đã đệ trình 2 dự luật lên quốc hội.

Theo đó, Thụy Điển sẽ không cho phép nước ngoài triển khai quân thường trực hoặc bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình, nhưng có thể làm vậy vào thời chiến.

“Trong thời chiến, đó là 1 vấn đề hoàn toàn khác”, Thủ tướng Kristersson nói, đồng thời cho biết thêm rằng “tất cả thành viên NATO đều được hưởng lợi từ “ô hạt nhân”, điều nên tồn tại chừng nào Nga còn sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông Kristersson cũng nhấn mạnh, Thụy Điển có quyền quyết định loại vũ khí nước ngoài nào - nếu có - sẽ được triển khai trên lãnh thổ của mình.

Bình luận của Thủ tướng Kristersson được đưa ra trước cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào tháng 6 về Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ, theo đó sẽ cho phép Washington tiếp cận các căn cứ quân sự của Stockholm.

Mỹ hiện duy trì vũ khí hạt nhân ở 5 quốc gia thành viên NATO là Đức, Hà Lan, Bỉ, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong chương trình chia sẻ hạt nhân của khối.

Thụy Điển cùng với Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ngay sau khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi Phần Lan trở thành quốc gia thành viên NATO vào năm ngoái thì Thụy Điển phải đến tháng 3-2024 mới chính thức gia nhập.