Quốc gia nào là chủ nợ lớn nhất của Mỹ?

ANTD.VN - Vào tháng 6-2019, Nhật Bản đã vượt Trung Quốc trở thành nước nắm nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhất, lần đầu tiên trong khoảng 2 năm qua.

Nhật Bản nắm khoảng 1,12 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ vừa cho biết Nhật Bản nắm khoảng 1,12 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ, tăng gần 22 tỷ USD so với tháng trước đó.

Điều đó có nghĩa số trái phiếu Nhật Bản nắm cao hơn của Trung Quốc khoảng 10 tỷ USD.

Theo các nguồn tin thị trường, các nhà đầu tư Nhật Bản chuyển hướng sang trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản ngày càng giảm sâu dưới mức 0% trong tháng 6.

Tâm điểm chú ý hiện nay là Trung Quốc sẽ làm gì tiếp theo. Có những đồn đoán rằng Bắc Kinh có thể bán lượng lớn trái phiếu đang nắm trong bối cảnh tranh chấp thương mại với Mỹ ngày càng căng thẳng.

Chính phủ Mỹ dựa vào việc phát hành trái phiếu để bù đắp cho khoản chi tiêu tài chính khổng lồ của nước này.