Quốc gia ASEAN đầu tiên Trung Quốc thực hiện "ngoại giao gấu trúc"

ANTD.VN - Hôm qua 28-9, hai chú gấu trúc lớn từ Trung Quốc đã tới Indonesia, tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cho một nước Đông Nam Á mượn gấu trúc.

Gấu trúc - sứ giả ngoại giao của Trung Quốc. Ảnh minh họa

Tại lễ chào đón được tổ chức tại sân bay, ông Tôn Vĩ Đức, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia, cho biết đây là ngày lịch sử đối với Indonesia và Trung Quốc. Ông bày tỏ hy vọng hai chú gấu trúc sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Cặp gấu trúc sẽ được nuôi tại một vườn thú ở Bogor, gần Jakarta trong 10 năm tới. Người dân có thể tới và chiêm ngưỡng cặp gấu trúc từ tháng 11.

Việc Trung Quốc lần đầu cho Indonesia mượn gấu trúc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang thắt chặt quan hệ thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng ở Indonesia.

Giới quan sát cho biết lãnh đạo Trung Quốc đang hy vọng cặp gấu trúc sẽ giúp cải thiện hình ảnh của Trung Quốc trong mắt công chúng Indonesia.