Kiến nghị về cơ chế sử dụng tác phẩm “Quốc ca”

Kiến nghị về cơ chế sử dụng tác phẩm “Quốc ca”

ANTD.VN -  Góp ý cho điều khoản quy định liên quan đến quyền sở hữu với tác phẩm liên quan đến Nhà nước như Quốc ca, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, cơ chế sử dụng tác phẩm này chưa rõ ràng.
Tiết lộ đặc biệt của ca sĩ Tùng Dương khi làm mới ca khúc "Quốc ca"

Tiết lộ đặc biệt của ca sĩ Tùng Dương khi làm mới ca khúc "Quốc ca"

ANTD.VN -  Đúng vào sáng nay 10-10, kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô, ca sĩ Tùng Dương đã chính thức ra mắt MV “Quốc ca”. Đây cũng là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam thực hiện và giới thiệu bản thu âm “solo” ca khúc đặc biệt mang ý nghĩa trọng đại với cả dân tộc.
Đại sứ nhỏ nhất Làng trẻ SOS thế giới hát quốc ca Việt Nam tại Asia Park

Đại sứ nhỏ nhất Làng trẻ SOS thế giới hát quốc ca Việt Nam tại Asia Park

ANTĐ -Tối 18/3/2016 tới đây, bé Capri Everitt, 11 tuổi - Đại sứ nhỏ tuổi nhất của Làng trẻ SOS thế giới sẽ cùng cùng các bạn thiếu nhi làng trẻ SOS Đà Nẵng và hơn 100 sinh viên hát vang bài Quốc ca Việt Nam tại Asia Park Đà Nẵng. Đây là hoạt động của Chương trình “80 Anthems” - "80 bài quốc ca kết nối trái tim" nhằm quyên góp 1 triệu USD cho các bạn nhỏ đang phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói, biến đổi khí hậu... trên toàn thế giới do Làng trẻ SOS Quốc tế phát động.
Cận cảnh diễn tập nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 70 năm Quốc khánh

Cận cảnh diễn tập nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 70 năm Quốc khánh

ANTĐ - Sáng 2-9, sẽ diễn ra Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Cùng với đó là nghi thức bắn 21 phát đại bác tại Hoàng Thành Thăng Long. Chiều 31-8-2015, các lực lượng tham gia nghi thức thiêng liêng này đã diễn tập tại Hoàng Thành Thăng Long. Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp.

Từ 1-8-2015: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca mỗi sáng thứ Hai

Từ 1-8-2015: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca mỗi sáng thứ Hai

ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri về việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố bắt đầu triển khai tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần từ ngày 1-8-2015.

Hát Quốc ca từ sâu thẳm trái tim mình

Hát Quốc ca từ sâu thẳm trái tim mình

ANTĐ - Hát Quốc ca - một việc không khó, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc, có sức lay động nhận thức, cổ vũ tinh thần to lớn. Đó là tiếng lòng, là nhịp đập của con tim yêu Tổ quốc. 
Người Việt tại Áo tuần hành phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Áo tuần hành phản đối Trung Quốc

ANTĐ - Bắt đầu từ 11h trưa hôm qua, 6-7-2014, bà con người Việt đã tập trung tại Quảng trường nhà thờ Stephan tại thủ đô Viên, một trong những nơi thu hút khách du lịch quốc tế đông nhất của Áo, trong số đó có nhiều khách du lịch Trung Quốc, cuộc đồng thanh hát bài Quốc ca Việt Nam, những người tuần hành dương cao nhiều cờ đỏ sao vàng và nhiều khẩu hiệu như Trung Quốc hãy rút khỏi vùng biển Việt Nam, Trung Quốc hãy tôn trọng công ước luật Biển 1982, hãy đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Sau đó đoàn người đã tuần hành qua một số tuyến phố và Quảng trường có đông khách du lịch và tiếp tục đến Đại sứ quán Trung Quốc.
Sao lại chỉ nghe mà không hát?

Sao lại chỉ nghe mà không hát?

ANTĐ - Hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng không chỉ thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước mà còn là quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân. Bởi vậy, việc mở các bản thu âm sẵn như hiện nay sẽ chấm dứt từ ngày 16-12.