TP.HCM:

Quen nhau trên mạng rồi rủ nhau đi cướp

ANTĐ -Hùng và Danh quen nhau trên mạng internet, do túng tiền nên rủ nhau đi cướp giật. Trong 1 đêm, hai tên đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Chiều 3/6, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho hay vừa tiếp nhận 2 nghi can cùng ngụ tại địa phường là Nguyễn Thanh Danh (SN 1996) và Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, có tiền án về tội “cướp giật tài sản”) để làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Danh và Hùng quen biết nhau trên mạng internet, do túng thiếu nên cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản.  Khoảng 6h sáng 3/6, Hùng chở Danh trên xe gắn máy lượn lờ trên các cung đường quận Phú Nhuận. Khi qua trước nhà số 303 đường Phan Đình Phùng, phường 15, hai tên phát hiện chị N.T.N (ngụ quận Phú Nhuận) dừng xe nói chuyện điện thoại. Cả hai áp sát giật ĐTDĐ của nạn nhân rồi phóng xe tẩu thoát về hướng ngã tư Phú Nhuận.

Danh và Hùng tại cơ quan điều tra


Chị N. chạy theo tri hô. Nghe tiếng hô hoán, kèm theo đó thấy hai đối tượng phóng xe như bay, hai thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phú Nhuận lao tới đạp ngã xe, Danh bị người dân bắt giữ tại chỗ. Hùng nhanh chân chạy bộ thoát thân. Qua truy xét nhanh, trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ được Hùng khi đối tượng này trốn tại nhà.  

Tại cơ quan điều tra Hùng và Danh khai nhận từ đêm 2/6 đến rạng sáng 3/6, cả hai đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Công an quận phú Nhuận đang lập hồ sơ, xử lý hai tên cướp trên.