Quên bút, học sinh bị giáo viên bắt đi ăn xin

ANTĐ - Một học sinh lớp 8 đã bị giáo viên ép xin tiền của các bạn cùng lớp để trừng phạt vì tội quên không mang bút.

Sự việc xảy ra tại một trường học ở xã Ratanpur thuộc quận Bilaspur, Ấn Độ hôm 17/8.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi phát hiện ra một học sinh không chép bài vì quên bút, người giáo viên đã ép cậu học trò 13 tuổi cầm chiếc đĩa dùng để ăn trưa đi xin tiền của các bạn và các em lớp dưới đến khi nào đủ tiền mua bút.

Sự việc đã khiến cậu học trò nhỏ vô cùng xấu hổ và lúng túng. Cha mẹ cậu bé sau đó đã báo cáo sự việc với cán bộ giáo dục của quận. Ngay sau đó người giáo viên đã bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc.

Những hành động sai trái, hành hạ học sinh như trên thường gặp ở vùng nông thôn bang Madhya Pradesh. Giáo viên không nhận thức được quy định về quyền con người dẫn đến việc ngược đãi học sinh.

Thay vì ép cậu học trò phải xin tiền, người giáo viên có thể cho cậu bé mượn bút hoặc bảo các bạn trong lớp cho cậu bé mượn, một chuyên gia nói.